(HBĐT) - Qua hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, để lại dấu ấn đậm nét trong các phong trào, hoạt động Hội. Qua đó, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn. Hội viên CCB trong toàn tỉnh tiếp tục khẳng định là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.


 Cán bộ, hội viên cựu chiến binh TP Hòa Bình quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trong năm 2020. 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, BCH Hội CCB tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ công tác Hội. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 04 của T.Ư về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực tham gia các phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu”, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.900 hội viên, 185 hội viên CCB ưu tú được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đảng viên là hội viên CCB trong toàn tỉnh chiếm 25,3%, trong đó, khoảng 20% là cấp ủy viên, cán bộ chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể được Nhân dân tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức Hội, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình. So với đầu nhiệm kỳ, tổ chức Hội cấp trên cơ sở giảm 1 huyện, cấp cơ sở giảm 59 đơn vị. Hiện, Hội CCB tỉnh đã kiện toàn tổ chức các chi hội, từ 2.015 (năm 2017) còn 1.479 chi hội.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB năng động, sáng tạo, tìm tòi xây dựng trên 2.000 mô hình kinh tế đem lại thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn trên 5%. Ngoài ra, các cấp Hội duy trì xây dựng nguồn quỹ Hội đạt trên 30 tỷ đồng để giúp đỡ hội viên nghèo, hộ chính sách. Chủ động phối hợp Ngân hàng CSXH quản lý tổng dư nợ 162,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 24.000 hộ được tiếp cận nguồn vốn.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã chú trọng công tác an sinh xã hội. Thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đã hỗ trợ giúp đỡ xóa nhà tạm, xây dựng 128 nhà "Nghĩa tình CCB” tặng CCB nghèo; Hội CCB huyện Lạc Thủy duy trì phát triển mô hình Ngân hàng bò. Phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, kinh phí gần 400 triệu đồng.

Một trong những dấu ấn đậm nét của Hội CCB các cấp trong nửa đầu nhiệm kỳ, đó là phát huy vai trò, uy tín của cán bộ, hội viên CCB trong việc kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng nguồn quỹ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các cấp Hội CCB thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng ngừa dịch bệnh. Quyên góp 267,6 triệu đồng thông qua UB MTTQ các cấp; ủng hộ 5.180 chiếc khẩu trang, 7.850 kg gạo. Trong tháng 11/2020, hội viên CCB trong tỉnh đã quyên góp, ủng hộ 632,1 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Qua đó, chia sẻ những đau thương, mất mát của người dân vùng lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất.

Đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, T.Ư Hội CCB Việt Nam, ban, ngành, đoàn thể và quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường của đông đảo cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh, BCH Hội CCB tỉnh trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Hội CCB tỉnh, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung, nhiệm vụ chính trị của Hội bước đầu đạt kết quả quan trọng. Thời gian tới, Hội CCB phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đạt được. Đồng thời, xác định các chỉ tiêu khó đạt để đưa ra giải pháp nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đức anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục