(HBĐT) - Từ năm 2019, Công an huyện Cao Phong đã tiến hành bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo đề án. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc bố trí 30 Công an chính quy làm việc trên địa bàn 10 xã, thị trấn. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH tại địa phương.



Lực lượng Công an xã Hợp Phong (Cao Phong) trên đường tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn.

Hợp Phong là địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Đông Phong, Xuân Phong, Tân Phong. Xã có gần 5.000 ha diện tích đất tự nhiên, 16 xóm, với gần 9.000 nhân khẩu. Tháng 3/2020, từ Đội Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT (Công an huyện), Trung úy Đinh Ngọc Tùng được điều động giữ chức Phó trưởng Công an xã Hợp Phong. Với lợi thế đã từng phụ trách địa bàn 2 xã Đông Phong, Xuân Phong, nên khi tiếp nhận địa bàn mới và trên cương vị mới, anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp cùng các đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn xã mới. Trung úy Đinh Ngọc Tùng chia sẻ: Khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an xã Hợp Phong, tôi đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo ANTT tại cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng công an viên làm tốt việc nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn; giáo dục, răn đe các đối tượng trong diện quản lý; kịp thời nắm được các mâu mắc trong quần chúng Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về ANTT.

Còn tại xã Dũng Phong, 1 trong 2 địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện thực hiện việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trước khi tiến hành đại trà. Tháng 6/2019, Trung tá Phạm Xuân Toàn, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện) được giao giữ chức Trưởng Công an xã Dũng Phong. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và khá am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán của người dân trong xã, nên khi được giao nhiệm vụ mới, anh đã cùng lực lượng Công an xã duy trì tốt tình hình ANTT tại địa phương. 

Công an xã là lực lượng vũ trang cơ sở, đóng vai trò nòng cốt trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững ANCT-TTATXH, góp phần đem lại sự bình yên, no ấm cho mỗi miền quê. Đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã Dũng Phong cho biết: Sau khi Công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn ổn định. Các tình huống về an ninh chính trị luôn được kiểm soát kịp thời. Các đồng chí Công an chính quy tích cực, chủ động tham mưu cho chúng tôi có hướng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn ngày một tốt hơn.

Đến nay, lực lượng Công an 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm ANCT - TTATXH ở cơ sở. Trong năm qua, lực lượng Công an xã đã tiến hành xử lý hàng chục vụ việc các loại. Trong đó, nổi lên là các vụ đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Đặc biệt, lực lượng Công an xã đã góp phần quan trọng trong thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Qua đó, từng bước tạo niềm tin trong Nhân dân. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Những đồng chí được lựa chọn đưa về đảm nhiệm các chức danh Công an xã là những đồng chí có kinh nghiệm, có thời gian gắn bó với địa bàn. Khi được điều động về cơ sở, các đồng chí bắt tay ngay vào công việc. Lực lượng Công an cơ sở đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; tham gia giải quyết, xử lý những vụ việc phát sinh tại địa bàn; trực tiếp tham gia đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn và là hạt nhân xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          
Minh Tuấn
 (Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục