(HBĐT) - Về thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) cảm nhận được sự đổi thay từ khi nơi đây thực hiện làm điểm xây dựng khu dân cư (KDC) nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM), diện mạo mới của miền quê đáng sống đang hiện hữu. Từ những ngôi nhà mới khang trang, đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, cây xanh, sắc hoa khoe sắc hai bên đường, những khu vườn mẫu xanh mướt.

 


Nhân dân thôn Đồi, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) trồng cây xanhhai bên đường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Thôn có 217 hộ với 902 nhân khẩu. Thăm khu vườn tổng hợp của ông Vũ Văn Trường chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ, với tổng diện tích trên 6.000 m2, trong đó, 4.000 m2 trồng thanh long ruột đỏ. Ông Trường cho biết: "Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, gia đình tôi đã chuyển sang trồng bưởi và thanh long ruột đỏ với 500 trụ, cho thu nhập 600 - 700 nghìn đồng/trụ/năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Chi bộ thôn Đồi cho biết: Được chọn xây dựng KDC NTMKM, chúng tôi xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, cấp ủy, chi bộ thôn chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể cụ thể, phấn đấu hoàn thành xây dựng KDC NTMKM năm 2020. Căn cứ tình hình thực tiễn và bám sát 11 tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh về xây dựng KDC NTMKM, các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Chi bộ xác định cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu thực hiện. Qua tuyên truyền, vận động, Nhân dân tích cực hưởng ứng, đóng góp ngày công, hiến đất thổ cư, đất ruộng để xây dựng các công trình hạ tầng, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Thành lập tổ thu gom rác thải, tổ chức cho Nhân dân làm giao thông, thuỷ lợi, duy tu, sửa chữa những tuyến đường đã xuống cấp, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường thôn. Vận động trên 95% người dân tham gia BHYT, mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống. Với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Đồi trở thành KDC NTMKM tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Sau 2 năm triển khai xây dựng KDC NTMKM, thôn Đồi đã hoàn thành 11/11 tiêu chí, tổng kinh phí thực hiện gần 1,2 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 349 triệu đồng, quỹ của KDC trên 600 triệu đồng, Nhân dân đóng góp trên 192 triệu đồng). Nhân dân hiến 360 m2 đất các loại và hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Bộ mặt NTM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thay đổi rõ rệt. Đến nay, KDC Đồi đã xây dựng được 53 vườn, trong đó 47 vườn đạt tiêu chí, 94% hộ có hàng rào xanh, trồng hoa làm đẹp cảnh quan. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm, toàn thôn còn 4 hộ nghèo.

 Diện mạo làng quê khoác lên "tấm áo mới”. Người dân tích cực chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế hộ, thay đổi tư duy từ tự cung tự cấp sang sản xuất theo hướng hàng hoá kết nối với thị trường. Ý thức của người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Đây là điểm sáng huyện Lạc Thuỷ đang phổ biến để nhân ra diện rộng trên địa bàn.
 
 Hải Linh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục