(HBĐT) - Trong nắng nóng hầm hập, nắng nóng đến khó thở, chóng mặt, chỉ đứng thôi cũng đủ mệt, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế, lượng chức năng tại các chốt kiểm soát liên ngành (KSLN) phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 vẫn ý thức trách nhiệm rất cao, khắc phục khó khăn nơi tuyến đầu chống dịch, góp phần vì sự bình yên cho cộng đồng.



Tổ kiểm soát liên ngành số 2 thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình.

Trưa 31/5, chúng tôi có mặt tại chốt KSLN phòng, chống dịch Covid-19 số 2 trên đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình, thuộc địa phận xã Quang Tiến (TP Hòa Bình). Nắng nóng như đổ lửa cùng bụi đường táp vào người, vào mặt. Lực lượng ở chốt KSLN gồm: Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát trật tự, quân đội, thanh tra giao thông, cán bộ y tế cố gắng cao độ thực hiện nhiệm vụ được phân công là hướng dẫn, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa theo quy định; kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế; ngăn chặn không để phương tiện chở người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra, vào địa bàn và thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Trung tá Bùi Xuân Hải, cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: Đây là đợt thứ 2 tôi phụ trách chốt kiểm soát PCD Covid-19. Lần đầu ở chốt trên đường Hồ Chí Minh. Công việc của lực lượng tại chốt rất vất vả, nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các thành viên liên tục ứng trực luân phiên làm nhiệm vụ 24/24h trong ngày.

Đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình là tuyến đường huyết mạch lên Tây Bắc, lưu lượng người và phương tiện qua lại rất cao, nhất là từ khi các địa phương thực hiện chủ trương tạm dừng hoạt động xe khách. Trung bình hàng ngày, chốt kiểm tra khoảng 1.300 - 1.400 phương tiện với khoảng 2.700 - 2.800 lượt người. Chốt vừa làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, giải thích cho người tham gia giao thông.

Điều kiện thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ còn khó khăn, nhờ nhân viên trạm BOT, nhà dân nấu cơm tranh thủ ăn tạm, người này hết phiên tranh thủ chợp mắt để thay người kia. Thiếu tá quân đội Bùi Văn Thành vừa làm nhiệm vụ cách ly cho công dân qua 21 ngày tại cơ sở cách ly số 2 của TP Hòa Bình được tăng cường tới chốt kiểm soát số 2, đã 3 ngày chưa về nhà.  

Tổ cơ cấu 13 người, luân phiên thực hiện kiểm soát cả ngày, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, theo chiến sỹ CSGT Bùi Văn Mạnh, tổ phải cần khoảng 30 người. Vì khối lượng công việc nhiều, trong khi nắng nóng từ 7h - 18h vẫn chưa hết nóng. Những ngày đầu, dưới nắng nóng trên 390C, khi kiểm tra thân nhiệt cho người qua chốt kiểm soát, chị Nguyễn Thị Bích, nhân viên trạm y tế xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) đã bị ngất vì nắng nóng, làm việc quá sức, khi ổn định, phục hồi sức khỏe tiếp tục nhận sự phân công quay trở lại làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn kê khai y tế tại chốt KSLN. 

Được hỏi về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ, nhân viên tại chốt, trung tá Bùi Xuân Hải chia sẻ: Theo quy định chung mỗi người được hỗ trợ 200 nghìn đồng/ngày. Dù chưa nhận được tiền hỗ trợ, nhưng tất cả anh em, cán bộ, chiến sỹ, nhân viên xác định rất rõ nhiệm vụ chính trị và có ý thức trách nhiệm rất cao để khắc phục khó khăn, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ được phân công, góp sức trên mặt trận PCD Covid-19, vì bình yên cho cộng đồng. 


Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục