(HBĐT)- Đồng chí Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Lực lượng người có uy tín (NCUT) có vai trò rất quan trọng trong đời sống, hoạt động lao động sản xuất, phát triển KT-XH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), 10 năm qua (2011 - 2021), họ giữ vững vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu trong tang ma, cưới xin, xây dựng đời sống văn hoá, công tác hòa giải, đối nhân xử thế của mỗi thành viên trong cộng đồng; trong vận động Nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá, phong tục, tập quán tiến bộ của các dân tộc...


Chính sách nhằm phát huy vai trò của NCUT trong đồng bào DTTS được UBND tỉnh chỉ đạo, giao Ban Dân tộc, Công an tỉnh, phối hợp UB MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện. 

Từ năm 2011 đến nay, NCUT được cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau, như: tổ chức 98 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 5.088 lượt NCUT; 303 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin với 2.555 lượt người tham gia; tổ chức 39 đoàn cho 2.005 đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS của tỉnh đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, giữ gìn QP-AN, thăm và làm việc với các cơ quan Đảng, Nhà nước ở T.Ư và các tỉnh bạn; cấp Báo Hòa Bình (5 số báo/tuần từ năm 2011 - 2018 và 6 số/tuần từ năm 2018 đến nay); Báo Dân tộc và Phát triển (cấp từ năm 2014 đến nay với 2 số/tuần) cho toàn bộ người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Công tác hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần đối với NCUT trong đồng bào DTTS cũng được quan tâm thực hiện kịp thời, trong giai đoạn 2011 - 2021, Ban Dân tộc và UBND các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 15.469 suất quà nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán và Tết truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.109 NCUT ốm đau; thăm hỏi, động viên đối với 180 gia đình NCUT gặp khó khăn, hoạn nạn; thăm viếng NCUT và thân nhân NCUT không may qua đời với 461 trường hợp.

Ghi nhận thành tích, đóng góp của những NCUT tiêu biểu trong công tác vận động, tuyên truyền thúc đẩy sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, đi đầu trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và chính sách dân tộc tại địa phương. Trong giai đoạn 2011 - 2021, đã có 79  NCUT tiêu biểu được các cấp, ngành khen thưởng, trong đó, 19 người được Ủy ban Dân tộc, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng bằng khen tại Lễ tuyên dương NCUT, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu DTTS toàn quốc lần thứ nhất, tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ 2 và lần thứ 3.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tăng cường công tác phối hợp, tranh thủ, phát huy vai trò của đội ngũ NCUT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tích hợp chính sách vào đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh, trong đó, tập trung công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin, phát huy vai trò của NCUT; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NCUT; kịp thời biểu dương, khen thưởng NCUT có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo ANTT ở địa phương.
 
Trí Thiện (Ban Dân tộc tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục