(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thời gian qua, Ban chỉ huy (BCH) phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã Vạn Mai (Mai Châu) đã chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, triển khai các kế hoạch, duy trì trực 24/24h mỗi khi thời tiết diễn biến xấu nhằm kịp thời ứng phó với tình hình thiên tai, mưa lũ xảy ra trên địa bàn.



Các đoạn ngầm tràn tại xóm Nghẹ, xã Vạn Mai (Mai Châu) được cảnh báo nguy cơ xảy ra mất an toàn trong mùa mưa bão.

Mùa mưa từ tháng 5 - 10, xã thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa, lũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân. Xóm Nghẹ, Lọng, Củm nằm bên con suối Mùn, Sia và sông Mã chịu ảnh hưởng mỗi khi nước dâng, nhiều diện tích hoa màu hư hại, giao thông bị cắt đứt. Với mạng lưới sông, suối chằng chịt trên địa bàn, mỗi đợt bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ gây mưa diện rộng, nước chảy xiết, tràn qua các ngầm tại xóm Nghẹ, Củm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người qua lại. Đỉnh điểm cơn lũ quét năm 2017, nước ngập hầu hết các tuyến đường, giao thông bị chia cắt, người dân phải di dời, nhiều nhà cửa ở xóm Thanh Mai, Củm, Nghẹ hư hỏng nghiêm trọng, toàn bộ diện tích lúa, màu, ao cá, vật nuôi bị thiệt hại. Nghiêm trọng hơn, nhiều điểm tại xóm Lọng, Nghẹ có nguy cơ bị lũ ống, sạt lở, đá lăn mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người dân sống dọc chân núi.
Đồng chí Vì Văn Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Để chủ động ứng phó thiên tai, giảm bớt hậu quả do mưa lũ, BCH PCTT&TKCN xã đã triển khai thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đồng thời, luyện tập các tình huống có thể xảy ra, nâng cao năng lực xử lý, chỉ huy, điều hành tại chỗ để có biện pháp ứng phó với thiên tai hiệu quả. Hiệp đồng với các lực lượng, xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai. Thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ gây mất an toàn tại hồ, đập, ngầm tràn, sườn núi… Quản lý tốt trang thiết bị, vật tư nhằm chủ động mỗi khi có tình huống bất ngờ xảy ra”.
Triển khai thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, lực lượng cơ động và lực lượng tại chỗ của các xóm là nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, thường xuyên cập nhật tình hình tại địa bàn, chỉ đạo của BCH PCTT&TKCN xã, triển khai diễn tập trước mùa mưa bão, điều chỉnh phương án, bố trí nhân lực, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Lực lượng Công an xã phối hợp dân quân các xóm từ 20 người trở lên, chốt chặn 24/24h tại những vị trí nguy cơ mất an toàn như: ngầm xóm Nghẹ, khu Gò Muồng, ngầm tràn có suối Mùn, Sia chảy qua. Đối với điểm nguy cơ sạt lở, đá lăn tại xóm Lọng, Nghẹ, xã chủ động rà soát tình hình, cử cán bộ đến từng hộ tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo qua loa truyền thanh, trống, kẻng, chỉ đạo các lực lượng kịp thời di dời tài sản và người dân đến nơi an toàn mỗi khi có tình huống xảy ra. Các trang thiết bị, phương tiện trưng dụng được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo dưỡng thường xuyên. Công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo, yêu cầu người dân dự trữ lương thực, thuốc men đầy đủ tối thiểu trong 10 ngày. Các ngành, đoàn thể, cơ sở y tế chuẩn bị nhân lực, dụng cụ y tế sẵn sàng sơ, cấp cứu người bị nạn, nhanh chóng đưa đến nơi an toàn. Những điểm sơ tán đều phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chỗ ở, bếp ăn, nước sạch, vệ sinh, lương thực dự trữ phục vụ sinh hoạt cho người dân.
Việc quán triệt, thực hiện phương châm "4 tại chỗ” được xã triển khai chi tiết, hiệu quả, kế hoạch bài bản, qua đó nâng cao nhận thức của người dân, huy động mọi nguồn lực, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, tính mạng người dân.

Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục