(HBĐT) - Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, các kênh bán hàng qua mạng internet, mạng xã hội (MXH) ngày càng nở rộ. Lợi dụng cơ hội này, nhiều đối tượng tội phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến nhằm trục lợi bất chính. 



Người dân cần cảnh giác khi có ý định mua bán thông qua quảng cáo trên mạng xã hội. Ảnh: Các tiểu thương chợ Nghĩa Phương(tp Hòa Bình) tìm hiểu thông tin bán hàng online trên mạng xã hội facebook

Qua phản ánh của nhiều người dân, các hình thức: gọi điện thông báo trúng thưởng; cung cấp dịch vụ tăng tương tác, lượt theo dõi trên facebook để chiếm đoạt tài khoản và tống tiền; gửi đường link qua facebook, zalo để chiếm đoạt tài khoản; tự nhận là người của công ty xổ số cung cấp số lô đề; quảng cáo sai sự thật... là thủ đoạn được bắt gặp nhiều nhất của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây.

Nhớ lại cách đây vài tháng, Chị N.T.H, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) bức xúc: Do cần bảo vệ tài khoản, tăng lượt tương tác cho facebook cá nhân để phục vụ việc kinh doanh, qua giới thiệu, tôi làm việc với 1 chủ tài khoản facebook chuyên cung cấp dịch vụ này. Sau khi cung cấp mật khẩu, tài khoản cho người đó để cài đặt sử dụng dịch vụ, thời gian đầu facebook tương tác tốt, nhưng không lâu sau đó lại bị hack. Chỉ trong khoảng 20 phút, nhiều bạn bè đã gọi điện thoại tới để xác minh việc tôi vừa hỏi vay tiền qua facebook, lúc đó mới tá hỏa biết mình bị lừa. Tôi liên lạc lại cho người cung cấp dịch vụ bảo mật facebook nhưng cả số điện thoại với tài khoản đều bị chặn. Cũng may, chị H. tạo mới tài khoản facebook và thông báo với bạn bè kịp thời nên chưa có ai chuyển nhầm tiền cho kẻ lừa đảo. 

Đây chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua MXH xảy ra trong thời gian qua. Để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến, các đối tượng tội phạm thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân như: kết bạn qua MXH và bán hàng với giá rẻ, yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận cọc hay được chuyển khoản trước để đặt mua hàng, đối tượng không giao hàng hoặc giao hàng giả, hàng kém chất lượng. Sau đó, trang fanpage bán hàng trên facebook sẽ được xóa hẳn để xóa dấu vết, bỏ số điện thoại để người bị hại không thể liên lạc lại được. 

Ngoài ra, cũng có những trường hợp các đối tượng lừa đảo đóng giả là kỹ sư, bác sỹ, quân nhân Mỹ, đưa các hình ảnh giới thiệu là thương gia đang sinh sống tại Anh, Mỹ hoặc quân nhân đang chiến đấu tại Afghanistan, Syria. Các đối tượng lân la làm quen, kết bạn, hứa hẹn kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, ngỏ ý gửi tặng quà có giá trị lớn. Sau đó cho người đóng giả nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế, cảng hàng không gọi điện thông báo cho người bị hại có quà tặng từ nước ngoài gửi về, hiện quà tặng bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị. Đối tượng lừa đảo yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng cung cấp để đóng phí, lệ phí, nộp phạt, lo lót để nhận quà rồi rút ra để chiếm đoạt.

Thực tế cho thấy, lợi dụng sự phát triển của KHCN, lừa đảo trực tuyến, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng đang dần trở thành xu hướng phạm tội khá phổ biến. Thống kê tại tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xử lý 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có tới 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực hiện trên không gian mạng.  
Ông Phạm Hữu Chiến, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh khuyến cáo: Để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, người dân khi sử dụng MXH cần tỉnh táo, cảnh giác. Khi có người nhắn tin hỏi vay tiền, nhờ nạp tiền điện thoại... phải gọi điện trực tiếp để xác minh. Tuyệt đối không truy cập các đường link, liên kết trong tin nhắn/email lạ hoặc không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên internet... cho bất kỳ người lạ nào gọi đến. Không chuyển tiền khi không có căn cứ cụ thể, rõ ràng. Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần bình tĩnh, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết. Trường hợp mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng với giá cao qua quảng cáo trên facebook, NTD có thể gửi hồ sơ khiếu nại trực tuyến đến địa chỉ hòm thư điện tử của Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh: bvntd.hb@gmail.com; hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD: 1800.6838.


Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục