(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, ghi nhận nhiều đợt nắng nóng kỷ lục. Trời nắng nóng đổ lửa, nắng hầm hập, nóng như rang, như nung suốt từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng chóng mặt. Các cửa hàng điện máy bán quạt, điều hòa làm mát lên ngôi. Người dân nháo nhác, chật vật, thợ điều hòa làm không hết việc.  



Nhân viên cửa hàng Thành Tâm (TP Hoà Bình) sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa cho khách hàng.

Suốt thời gian qua, ở TP Hòa Bình hứng chịu những đợt nắng nóng đỉnh điểm, thường xuyên ở mức trên dưới 400C. TP Hoà Bình luôn được điểm tin trên bản đồ nắng nóng toàn quốc, cao hơn cả Hà Nội. Mới 8h sáng, cái nóng đã bao trùm. Hiệu ứng bê tông hóa khiến các khu dân cư như một chảo lửa khổng lồ. Quạt hơi nước bất lực, quạt điện bình thường chạy chỉ thấy gió nóng. Điều hòa hoạt động hết công suất. Nắng nóng cao điểm, thợ điều hòa trở nên đắt hàng. Trên địa bàn thành phố có khá nhiều cửa hàng sửa chữa điều hòa, trong đó có khoảng 10 cơ sở chuyên nghiệp, có uy tín. Mỗi cơ sở có từ 2 - 3 thợ. Các đại lý bán điều hòa cũng vừa bán vừa tổ chức lắp đặt điều hòa cho khách hàng. Mùa nắng nóng cao điểm như hiện nay, các đại lý điện máy cũng có kế hoạch tuyển thêm thợ lắp đặt, sửa chữa, song hầu hết đều đang thiếu thợ vì nhu cầu lắp điều hòa mới rất cao.

Cửa hàng Thành Tâm, đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) là cơ sở sửa chữa, lắp đặt điều hòa có uy tín, hoạt động được mười mấy năm nay đang hoạt động hết công suất. Hiện, cơ sở có 5 nhân viên bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa. Anh Dũng từng học nghề điện lạnh ở Thanh Sơn (Phú Thọ) đến làm ở cơ sở Thành Tâm được 3 năm nay cho biết: Khách hàng của cơ sở chủ yếu là khách quen, có cả cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và gia đình. Vào mùa nắng nóng cao điểm hiện nay, nhu cầu lắp mới và sửa chữa, bảo dưỡng tăng đột biến, không chỉ khách lắp mới điều hòa mà còn nhiều khách bảo dưỡng, sục rửa, thay ga, thay các linh kiện khác... Thông thường, khách phải đặt lịch trước thì mất vài ngày để xếp lịch, rồi cửa hàng căn cứ nhu cầu mới dám nhận. Anh Dũng bảo, sửa chữa, lắp đặt điều hòa dưới nhiệt độ nắng nóng cũng rất vất vả. Nếu làm ở ngoài trời thì kinh khủng, ngồi, đứng, thao tác một lúc cũng hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu là phải nghỉ. Thôi thì vì công việc, có vài tháng nắng nóng, việc nhiều làm bù cho cả năm, tiền công cũng vì thế mà cao hơn. Như thợ chính cơm nuôi, thu nhập 6 - 7  triệu đồng/tháng, thợ phụ học việc, vừa làm cũng bỏ ra  1,5 - 2 triệu/tháng. 

Anh Tuấn nhà ở tổ 16, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) là viên chức, nhà chật chội, đông con, không chịu nổi mùa hè khắc nghiệt nắng nóng hầm hập, kéo dài, ở nhà suốt ngày vã mồ hôi, con thì gào khóc. Nhà cũng đã có điều hòa nhưng đã "già”, sức thổi lạnh kém, không đủ mát, quyết định bảo dưỡng. Thế nhưng gọi mãi không được, anh Tuấn nói vui: Giờ tìm thợ bảo dưỡng điều hòa khó hơn lên giời. Suốt mấy tuần nay, gọi hết cửa hàng này đến chỗ khác, nhưng họ không tới, cứ khất lần bảo thông cảm vì chưa có thợ. Rồi cuối cùng, anh phải chờ mãi đến gần 9h đêm mới có thợ, làm bảo dưỡng đến gần 11h đêm mới lắp xong. Anh bảo, nhu cầu sửa, bảo dưỡng mùa hè rất cao và tiền công cũng cao hơn mình thường, hiện khoảng 300 - 400 nghìn đồng/máy, nếu phải thay thế linh kiện thì người dùng sẽ mất đến cả triệu đồng.

Chủ Cửa hàng điện tử Tuyến Dung trên đường Đinh Tiên Hoàng ở phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) cho biết: Vào mùa nắng nóng, giá các loại đồ điện như điều hòa, quạt làm mát chỉ tăng nhẹ, song tìm được thợ lắp điều hòa cũng khá khó khăn vì nhu cầu của sửa chữa, lắp đặt của người dân tăng cao. Nhiều khách vì muốn lắp đặt nhanh, sẵn sàng trả công cao gấp đôi, thậm chí gấp ba cho thợ, song thợ vẫn không đáp ứng đủ.

Theo chủ của hàng sửa chữa lắp đặt điều hòa Thành Tâm: Từ lúc thời tiết còn mát mẻ, người dân nên chủ động tìm đến các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt sớm hơn. Đặc biệt phải khảo sát tìm đến những có sở có uy tín để chất lượng sửa chữa, lắp đặt bảo đảm. Bên cạnh đó, cũng cần tìm hiểu kỹ cách sử dụng điều hòa sao cho hợp lý để vừa đảm bảo sức khỏe lại tiết kiệm được điện năng. Để đến mùa nắng nóng cao điểm như hiện nay đỡ phải "đỏ mắt" tìm thợ lắp đặt, sửa chữa điều hòa, máy lạnh.


P.V

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục