Ngày 6/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết cơ bản đã hoàn thành việc thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.


Bà Trương Minh Kiều, Quyền Chủ tịch UBND Quận 5, tặng quà và trao hỗ trợ cho hộ gia đình nghèo ông Đoàn Văn Bội, ngụ tại phường 8, Quận 5, làm nghề chạy xe ôm truyền thống.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại các địa phương đã chi hỗ trợ cho hơn 391.020 trường hợp với số tiền hơn 611 tỷ đồng, đạt gần 98%. Trong đó, hỗ trợ cho 311.619 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm với số tiền hơn 499 tỷ đồng (đạt 100%); hỗ trợ 5.603 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động số tiền hơn 11,2 tỷ đồng (đạt 100%); hỗ trợ hơn 11.400 thương nhân tại các chợ truyền thống với số tiền hơn 17,1 tỷ đồng (đạt hơn 88,6%).

Các địa phương cũng đã thực hiện hỗ trợ 44.244 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền gần 84 tỷ đồng (đạt 93,5%); hỗ trợ cho hơn 200 lao động bị chấm dứt, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 400 triệu đồng (đạt 15,7%)…

Lý giải về việc tỷ lệ chi hỗ trợ ở một số trường hợp còn thấp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHồ Chí Minh cho biết do các trường hợp trên đang điều trị COVID-19 hoặc ở khu cách ly tập trung và nhiều trường hợp về quê tránh dịch nên chưa hoàn tất hồ sơ hỗ trợ. Trước mắt, các địa phương tiếp tục duy trì các thủ tục hồ sơ sẵn sàng để chi trả ngay khi các trường hợp này trở lại thành phố.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố vừa phê duyệt trợ gói an sinh xã hội (đợt 2) theo đề xuất của Sở Lao động - Thương binh, Xã hội thành phố cho người lao động tự do, người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp cho nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động nghèo sống trong nhà trọ, xóm lao động nghèo, khu vực lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã được đề xuất nâng lên mức 1,5 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Tổng kinh phí đợt hỗ trợ này dự kiến hơn 900 tỷ đồng, hỗ trợ cho 604.500 trường hợp ở 3 nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dự kiến có 344.000 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí 501 tỷ đồng.

Nhóm hộ nghèo, cận nghèo dự kiến có 90.500 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng và nhóm người lao động nghèo sống trong nhà trọ, xóm lao động nghèo, khu vực lao động nghèo, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn dự kiến có 170.000 trường hợp được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 254 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHồ Chí Minh Dương Anh Đức, trên thực tế, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có khả năng nhiều hơn so với con số đã thống kê. Do đó, tất cả trường hợp này đều sẽ được hỗ trợ tương tự nếu phát sinh.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục