Đại tá Tạ Quang Biên
Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh
(HBĐT) - Nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin các cấp trong tỉnh rất vẻ vang nhưng cũng còn nhiều thách thức. Các cấp Hội khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, trong khi đời sống, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của nhiều nạn nhân còn kham khổ và bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Thực tế trên đòi hỏi bản lĩnh, tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội các cấp nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Hội là vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC Việt Nam.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, huyện Cao Phong thăm, trao quà cho nạn nhân tại xã Hợp Phong nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Được thành lập năm 2006, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh thời gian qua đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng tổ chức đã vận động được trên 3.000 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào Hội; thành lập Hội tại 10/10 huyện, thành phố và 102/151 xã, phường, thị trấn. Điều đó thể hiện niềm tin của các hội viên đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội. Hội đã khẳng định là chỗ dựa vững chắc của nạn nhân.

Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân suốt 15 năm qua nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân. Hội các cấp trong tỉnh đã vận động giúp đỡ được trên 40.000 lượt nạn nhân và gia đình của họ. Cụ thể, đã làm 578 nhà tình nghĩa cho nạn nhân, trị giá gần 18 tỷ đồng; tặng 35.500 suất quà, trị giá trên 13,4 tỷ đồng; cấp xe lăn cho nạn nhân, học bổng cho con nạn nhân, con giống để gia đình nạn nhân phát triển kinh tế... Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam đã có 145 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh 325 triệu đồng; Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh phối hợp xây dựng 14 nhà, cấp 11 xe lăn, tặng 160 suất quà cho các gia đình nạn nhân khó khăn, giá trị gần 500 triệu đồng. Qua đó, góp phần làm vơi bớt khó khăn, động viên, khuyến khích nạn nhân và gia đình họ vươn lên.

Phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác vận động, chăm sóc nạn nhân, tư vấn, phản biện xã hội các chế độ, chính sách liên quan đến nạn nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, tập trung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2021 và phong trào thi đua chăm sóc nạn nhân giai đoạn 2011 - 2021; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2026. Phối hợp, tham mưu, nghiên cứu, đề xuất chính sách đối với nạn nhân CĐDC/ dioxin, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nạn nhân, tích cực thực hiện có hiệu quả các hoạt động đã đề ra. Thường xuyên qua tâm củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thành công Đại hội Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin cấp huyện, xã nhiệm kỳ III theo quy định. Tiếp tục kiên trì đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân CĐDC phù hợp với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh xã hội hóa, vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh để khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, hành động "Vì nạn nhân CĐDC”.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam tại tỉnh, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Nắm bắt kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, cộng đồng xã hội về vấn đề CĐDC để vận động nguồn lực xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Đây cũng là dịp để các cấp Hội thể hiện năng lực tham mưu, chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động liên ngành. Qua đó khẳng định, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Hội; phát huy truyền thống phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong giai đoạn mới.


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục