(HBĐT) - Tai nạn đuối nước là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, số trẻ em tử vong do đuối nước tăng cao trong dịp nghỉ hè. Theo thống kê trong giai đoạn 2016 - 2020 và 7 tháng năm nay, có trên 130 trẻ em tử vong do đuối nước. Mặt khác, trẻ em cũng đang phải đối diện với những nguy cơ bị xâm hại với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn.  

Bài 1 - Nhức nhối tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em



Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ bị tai nạn thương tích ở xóm Cương, xã Hữu Lợi (Yên Thủy).  

Thực trạng xót xa

Thời điểm cuối tháng 5, tại huyện Cao Phong xảy ra vụ đuối nước thương tâm với 4 trẻ tử vong. Theo đó, vào một chiều nóng nực đầu mùa hè, 6 học sinh trường TH&THCS xã Tây Phong rủ nhau ra khu vực chân đập thủy điện suối Tráng, thuộc xóm Dài, xã Bắc Phong tắm. Do không biết bơi, nước suối sâu, 4 trong 6 trẻ đã bị đuối nước. Liên tiếp trong tháng 6, tại xóm Hồng, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) xảy ra vụ 2 trẻ em trong cùng một gia đình bị đuối nước tử vong tại hố bể phốt mới đào của nhà hàng xóm do mưa nước đọng hố bể. Tại huyện Lạc Sơn xảy ra 2 vụ đuối nước, 1 vụ ngày 10/6 trên địa bàn xóm Vẹ, xã Quý Hòa với 2 trẻ em trong một gia đình tử vong do trượt chân đuối nước tại ao gần nhà; 1 vụ ngày 24/6 tại ngầm Ngải, xóm Ngải, xã Xuất Hóa, 2 học sinh rủ nhau đi tắm, do nước dâng cao, chảy xiết khiến các em bị nước cuốn trôi, 1 trường hợp được cứu, 1 nạn nhân tử vong.

Bên cạnh đó là các vụ việc nổi cộm, có xu hướng ngày càng gia tăng về xâm hại trẻ em. Tại huyện Tân Lạc, khoảng 13h ngày 23/6, cháu Phan N.P (SN 2009), xóm Trọng Phú, xã Phong Phú bị chính cha ruột xâm hại tình dục (XHTD) tại nhà. Khoảng 9h ngày 19/7, tại xóm Kè, xã Phú Vinh, bà Đinh T.A nhìn thấy hành động đáng nghi của con trai mình là Đinh C.H (SN 1988) và cháu nội là Đinh T.H.P (SN 2006). Sáng 20/7, bà A. sang nhà gọi cháu H.P đi làm ruộng cùng, tâm sự, hỏi chuyện thì cháu H.P kể đã bị cha ruột XHTD đã lâu. Bà A. đã đưa cháu H.P lên UBND xã trình báo sự việc và làm đơn, Ban bảo vệ trẻ em xã đến gia đình xác minh thông tin và phối hợp đưa cháu H.P đi thăm khám sức khỏe. Vụ việc đang chuyển hồ sơ lên Công an huyện điều tra, xử lý.

Trước đó, vào những tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Đà Bắc liên tiếp xảy ra các vụ XHTD trẻ em. Gây bức xúc dư luận nhất là vụ cháu X.T.P (SN 2013) ở tiểu khu Công, thị trấn Đà Bắc bị ông nội là X.V.P (SN 1943) nhiều lần XHTD trong khoảng từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020. Vụ cháu L.T.P (SN 2014) ở xóm Ênh, xã Tân Minh bị Tr.V.B (SN 1988) là người cùng xóm XHTD. Những vụ việc đáng lên án khác như đối tượng anh con nhà bác ruột XHTD trẻ ở xã Nhân Mỹ (Tân Lạc); bố dượng XHTD con gái của vợ ở xã Tân Mỹ (Lạc Sơn)…

Theo thống kê 7 tháng năm nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ trẻ em bị xâm hại với 22 trẻ, tập trung ở huyện Đà Bắc (7 vụ, 8 trẻ), Tân Lạc (4 vụ, 4 trẻ), Lạc Thủy (4 vụ, 4 trẻ)…

Đâu là nguyên nhân?

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 223.200 trẻ em, chiếm 25,91% dân số. Qua rà soát, 2.333 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 45.611 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em sống ở khu vực nông thôn chiếm gần 90% tổng số trẻ em toàn tỉnh. Đặc điểm địa hình có nhiều sông, suối, ao, hồ, nhà ở của người dân được xây dựng trên các sườn dốc, không gian, thiết kế nhà thường sơ sài, thiếu sân chơi an toàn cho trẻ. Nhiều gia đình do bố mẹ đi làm xa, nhiều trẻ em sớm phải làm công việc gia đình như nấu ăn, chăm sóc em nhỏ. Nhiều khu dân cư thiếu điểm vui chơi an toàn, không có rào chắn, biển báo ở các khu vực nguy hiểm… Đây là những yếu tố tăng nguy cơ trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước trong gia đình và cộng đồng.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh cũng đã xảy ra trên 130 vụ XHTD trẻ em. Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, nguyên nhân của hành vi vi phạm này do trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, các bậc ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em còn hạn chế, thiếu kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chưa hiểu biết về quyền của trẻ em đã được pháp luật quy định nên chưa thực sự quan tâm đến tiếng nói, nguyện vọng của trẻ. Thêm vào đó, điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở vùng sâu, vùng xa, cha mẹ phải bươn chải kiếm sống, không có thời gian chăm sóc, dạy dỗ con dẫn đến việc trẻ bị sao nhãng, bị bỏ mặc…

(Còn nữa)

Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục