Ngày 16/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố hiện đang có 41.209 trường hợp F0 đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại nhà.

Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 6 giờ ngày 16/8, TP Hồ Chí Minh có 151.904 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố; trong đó có 151.507 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 397 trường hợp nhập cảnh.



Hiện TP Hồ Chí Minh đang thí điểm điều trị F0 tại nhà gắn với túi an sinh.

TP Hồ Chí Minh hiện đang điều trị 33.149 bệnh nhân, trong đó có 2.122 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.858 bệnh nhân nặng đang thở máy và 15 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 15/8, TP Hồ Chí Minh có 2.146 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số trường hợp xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 72.873 bệnh nhân. Có 282 trường hợp tử vong trong ngày.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thành phố hiện có 41.209 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà; trong đó có 15.554 trường hợp F0 mới và 25.655 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 13.569 người.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện thí điểm triển khai điều trị F0 tại nhà gắn với túi an sinh. Hiện UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh hướng dẫn gói chăm sóc y tế tại nhà cho người F0, triển khai đến các bệnh viện công lập và ngoài công lập, bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 cũng như các cơ sở cách ly.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, chủ trương thí điểm gói chăm sóc F0 tại nhà không có triệu chứng có vai trò rất quan trọng, tạo tâm lý thoải mái đối với những người F0 và được điều trị kịp thời khi có dấu hiệu chuyển nặng, góp phần giảm thiểu số ca tử vong.

Theo đó, gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 có 6 hoạt động gồm xác định và lập danh sách người F0 cách ly tại nhà trên địa bàn; hướng dẫn người F0 tự chăm sóc sức khỏe tại nhà; khám bệnh và theo dõi sức khỏe; hướng dẫn sử dụng toa thuốc điều trị tại nhà; xét nghiệm cho người F0 cách ly tại nhà và tư vấn sức khỏe và hỗ trợ cấp cứu cho người F0 cách ly tại nhà.

"Với 6 hoạt động này tổng hòa lại để đáp ứng được mục tiêu đó là những người được tạo điều kiện cách ly tại nhà trong môi trường quen thuộc của mình với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng y tế, địa phương thì có thể chăm sóc được sức khỏe của bản thân; qua đó sẽ góp phần giảm thiểu áp lực quá tải đối với ngành y tế, dành nguồn lực để tập trung điều trị F0 nặng hơn và đạt được mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với người bệnh COVID-19", ông Dương Anh Đức nói.

Theo thống kê, 70-80% bệnh nhân nếu biết được chăm sóc, có điều kiện tốt thì sẽ tự khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Thời gian qua, Thành phố ghi nhận nhiều trường hợp F0 với sự hỗ trợ của các thuốc thông thường cùng điều kiện chăm sóc, tư vấn tốt đã sớm khỏi bệnh.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục