(HBĐT) - Khu dân cư (KDC) nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Tân Thắng, xã Phú Thành (Lạc Thủy) có 269 hộ sinh sống. Thăm KDC, ấn tượng đầu tiên là những con đường sạch sẽ, có bồn hoa, cây cảnh 2 bên, hệ thống điện thắp sáng được đầu tư. Trong các khu vườn, bà con cải tạo trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao. Bộ mặt miền quê trù phú, an lành hiện hữu.


Hội viên Hội nông dân thôn Tân Thắng, xã Phú Thành (Lạc Thủy) trồng cây tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư.

Đồng chí Bùi Thị Như Hà, Chủ tịch HND xã Phú Thành cho biết: Trong quá trình xây dựng KDC NTM kiểu mẫu và vườn mẫu, để sớm hoàn thành các tiêu chí, thôn đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Đồng hành cùng thôn Tất Thắng, Hội nông dân (HND) xã đã rà soát, hướng dẫn các hộ hội viên tập trung phát triển các mô hình sản xuất sạch, quy hoạch lại vườn theo các tiêu chí chuẩn vườn mẫu; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây đựng đời sống văn hóa... Đồng thời, hỗ trợ kinh phí trồng hàng cây nông dân; kêu gọi hội viên tham gia đóng góp ngày công lao động để xây dựng các thiết chế văn hóa. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan KDC xanh - sạch - đẹp, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương. 

Nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng NTM”, các cấp HND trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua gắn với hoạt động công tác Hội như: nông dân phát huy nội lực, đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng; phong trào "Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng KDC NTM kiểu mẫu... Trong giai đoạn 2018 - 2021, các cấp Hội đã phát động, hướng dẫn hội viên xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, làng, bản văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi đô thị; tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…; bình quân mỗi năm có trên 95.300 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có trên 80% hộ đạt gia đình nông dân văn hóa. Cán bộ, hội viên đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất quy đổi gần 47.780 tỷ đồng; trong đó, đóng góp trên 214.300 ngày công lao động; hiến gần 190.000 m2 đất; tu sửa và làm mới trên 2.200 km đường giao thông nông thôn, kênh mương và hàng trăm công trình công cộng. 

Góp phần thực hiện các tiêu chí về môi trường, các cấp HND đã triển khai, hướng dẫn hội viên SX-KD, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, ký cam kết thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; tổ chức tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho hội viên về bảo vệ tài nguyên môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 600 mô hình HND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Cùng với đó, các cấp Hội tập trung vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phát triển SX-KD, tiếp cận với KHKT nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hình thành những vườn mẫu, cánh đồng mẫu lớn thuận lợi cho phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, công nghệ cao. Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân; duy trì và phát huy hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua SX-KD giỏi”, coi đây là lực lượng nòng cốt tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy nội lực, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân ở nông thôn. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Những năm qua, việc thực hiện xây dựng các KDC NTM kiểu mẫu và vườn mẫu được các cấp Hội bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của Đảng bộ và chính quyền các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh hình thành 38 KDC NTM kiểu mẫu và 55 vườn mẫu do Hội hỗ trợ thực hiện; có 137 xã, thị trấn có hàng cây nông dân được gắn biển của Hội. Để tiếp tục phát huy vai trò của HND trong xây dựng khu KDC NTM kiểu mẫu và vườn mẫu, thời gian tới, các cấp HND tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chú trọng phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến các nông hộ. Qua đó, góp phần đoàn kết, tập hợp cán bộ, hội viên hăng hái thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.


Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục