(HBĐT) - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Lương Sơn đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch. Trong những ngày giãn cách, không ít công nhân trong khu công nghiệp tạm nghỉ việc, nhiều gia đình khó khăn, vất vả. Với tinh thần "nhường cơm, sẻ áo", nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện triển khai. Trong đó, mô hình "Gian hàng 0 đồng" của LĐLĐ huyện và Huyện Đoàn Lương Sơn đã góp phần san sẻ khó khăn cho nhiều hộ nghèo.

 


Đoàn viên thanh niên huyện Lương Sơn trao nhu yếu phẩm cho người dân đến "Gian hàng 0 đồng".

"Gian hàng 0 đồng" được triển khai từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, mở 3 lần/tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy tại xóm Cời, xã Tân Vinh. Ban đầu, tất cả nhu yếu phẩm đều do đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn huyện tự nguyện quyên góp ủng hộ. Theo kế hoạch, mỗi phiên mở cửa, gian hàng sẽ tặng khoảng 120 - 150 suất, gồm các nhu yếu phẩm cho đối tượng nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc làm trên địa bàn các xã: Tân Vinh, Nhuận Trạch, Cư Yên, Lương Sơn. Với sự lan tỏa, sẻ chia của cộng đồng, qua đợt 1 triển khai, gian hàng đã trao gần 1.000 suất quà là các nhu yếu phẩm thông thường như: Gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, muối, mắm, rau củ quả cho hộ nghèo.

Đồng chí Bùi Anh Xứng, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Với tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no", san sẻ yêu thương trong dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, BTV Huyện Đoàn đã phối hợp 

LĐLĐ huyện mở "Gian hàng 0 đồng" để hỗ trợ đối tượng hộ nghèo trong đại dịch. Khi triển khai, chúng tôi vừa làm vừa huy động các nguồn lực, trong đó chủ yếu là đoàn viên công đoàn và đoàn thanh niên. Tuy nhiên, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ gian hàng cho thấy mô hình đã lan tỏa sự yêu thương, san sẻ trong cộng đồng. Chính vì vậy, sau đợt 1, chúng tôi tiếp tục mở nhiều hơn nữa những "Gian hàng 0 đồng" ở nhiều địa bàn khác, cho nhiều đối tượng để nhân rộng hơn nữa những hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo trong đại dịch.

Phương Linh




Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục