(HBĐT) - Không tổ chức tưng bừng như mọi năm, nhưng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh vẫn mang đến cho các em nhỏ một chương trình Tết Trung thu vui vẻ trong không khí ấm áp "gia đình”.


Các em nhỏ ở Trung tâm Công tác xã hội chung vui phá cỗ Trung thu.

Để đón Tết Trung thu ý nghĩa, an toàn trong điều kiện phải tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, các cô, chú thuộc Chi đoàn Thanh niên Trung tâm đã xây dựng một chương trình Tết Trung thu rộn rã mà vẫn đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Các em nhỏ được hòa vào không khí tươi vui của đêm hội trăng rằm thông qua những tiết mục văn nghệ  đặc sắc do chính các bạn nhỏ của Trung tâm biểu diễn. Vui Trung thu nhưng không quên tinh thần chung tay phòng, chống dịch, các em còn mang đến chương trình các tiết mục múa, hát với nhịp điệu khỏe khoắn, ấn tượng, góp phần tuyên truyền đẩy lùi Covid-19.

Cũng trong ngày vui đón Tết Trung thu, các bác, các cô, chú ở Trung tâm chuẩn bị chương trình phá cỗ Trung thu với mâm cỗ truyền thống được cắt tỉa công phu, có đầy đủ bánh nướng, bánh dẻo, bim bim, nước ngọt, các loại hoa quả từ bưởi, nhãn, lựu, dưa hấu, na, hồng. Trong không khí đêm hội trăng rằm, các bạn nhỏ và toàn thể các thành viên đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm cùng thưởng thức văn nghệ, quây quần chuyện trò, vui phá cỗ. Em Sùng Y Mai, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm chia sẻ: đã 8 lần em được đón Tết Trung thu cùng với "gia đình” Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Qua những mùa vui, em và các thành viên của Trung tâm càng thêm gắn kết, yêu thương.

Là cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh hiện đang tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 211 đối tượng, trong đó 13 người cao tuổi cô đơn, 26 người khuyết tật, 47 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi. Theo đồng chí Đỗ Anh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, tại Trung tâm, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi được quan tâm, chăm sóc và tạo điều kiện thuận lợi để đi học văn hóa trong độ tuổi. Năm học 2020-2021, có 43 cháu đi học tại các trường. Kết quả học tập đều lên lớp, trong đó có 2 cháu đạt học sinh giỏi, 6 em học sinh tiên tiến, 3 em học đại học. Trong dịp khai giảng năm học mới, cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập, tư trang, phương tiện đi lại cho trẻ. Tết Trung thu hàng năm cũng là dịp để khen thưởng, động viên các em nhỏ vươn lên hoàn cảnh, cố gắng hơn nữa trong học tập.

Cũng theo đồng chí Giám đốc Trung tâm, trẻ em ở đây rất ngoan ngoãn, chan hòa, biết quan tâm, giúp đỡ đến các ông, bà, người khuyết tật. Việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ là truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng dành cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các cơ sở bảo trợ xã hội, mang đến cho các em một mái ấm gia đình thực sự.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục