(HBĐT) - Cùng với cả nước, với truyền thống, đạo lý tương thân, tương ái, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh đã có những việc làm thiết thực hỗ trợ, chia sẻ với người dân lúc hoạn nạn, khó khăn, bị ảnh hưởng vì đại dịch, làm sáng lên tình nghĩa đồng bào đầy ắp yêu thương.


Cửa hàng sửa chữa xe máy Thanh Duy, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) thức đêm sửa chữa xe cho công dân tỉnh Điện Biên từ miền Nam trở về quê.

Những ngày gần đây, nhiều bà con đi làm ăn tại các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam, đi thành nhiều đoàn theo tuyến quốc lộ 12B qua địa bàn huyện Yên Thủy. Huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp phòng ngừa, không để lây lan dịch Covid-19; đồng thời định hướng, chỉ đạo các cơ quan, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, xóm, khu phố, đặc biệt là Nhân dân hai bên quốc lộ 12B và đường Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ số công dân trên về địa phương an toàn... Chủ cửa hàng xe máy Thanh Duy, xã Lạc Thịnh kể lại, vào khoảng gần 3h ngày 6/10, khi cả gia đình đang ngủ thì nhận được thông tin của Công an xã có gia đình ở tỉnh Điện Biên từ Bình Dương trở về qua địa bàn bị hỏng xe, nên chuẩn bị đồ nghề ra quốc lộ 12B. Do di chuyển nhiều, chiếc xe lốp hết hơi, máy nóng ran khét lẹt, đồ đạc lỉnh kỉnh, 3 người gồm 2 vợ chồng và cháu bé trông rất mệt mỏi. Anh cùng lực lượng công an và các nhà hảo tâm sửa chữa xe máy, ủng hộ nhu yếu phẩm để gia đình tiếp tục lên đường về quê.

Từ ngày 28/8 - 6/10, tại chốt kiểm soát Ba Cầu, xã Ngọc Lương, nằm trên tuyến quốc lộ 12B qua địa bàn huyện Yên Thủy đã có trên 1.000 người từ vùng dịch đi qua chốt. Trong đó, có 11 đoàn với trên 900 người của các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ và Hòa Bình đi xe máy, đi bộ từ các tỉnh phía Nam. Trải qua hành trình dài cả nghìn cây số di chuyển, ăn ngủ tạm bợ, hầu hết công dân đều mệt mỏi, kiệt sức, có những trường hợp ngất, xe lao cả xuống ruộng bên đường, có 2 trường hợp sốt cao, kiệt sức phải vào bệnh viện huyện Yên Thủy cấp cứu...

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy Bùi Văn Hồng cho biết: Bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện cho bà con ăn uống, nghỉ ngơi, sửa chữa xe máy và thuê 6 xe ô tô giúp chở 20 phương tiện hư hỏng, gần 200 người dân từ chốt kiểm dịch huyện Yên Thuỷ lên chốt kiểm dịch huyện Vân Hồ (Sơn La) để bàn giao, tiếp nhận người dân về địa phương. Thống kê chưa đầy đủ tại chốt đã có 27 tập thể, cá nhân ủng hộ. Cán bộ trực chốt phối hợp các tổ chức, cá nhân gửi tặng 135 suất quà, tổng trị giá 27 triệu đồng; 500 suất ăn, tổng trị giá 23 triệu đồng; 33 thùng nước, 14 thùng sữa, 600 chiếc bánh mì, 200 suất xôi để giúp đỡ công dân qua chốt đảm bảo sức khoẻ, về địa phương an toàn.

Trong thời gian qua ghi nhận những hành động thiết thực hỗ trợ người khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Như thời điểm dịch căng thẳng, phải thực hiện giãn cách, lượng người di chuyển, đi bộ từ Hà Nội qua địa bàn huyện Lương Sơn tăng vọt, cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn đã tổ chức hỗ trợ người dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên đi qua chốt, tặng tiền, hiện vật, thuê xe để bà con tỉnh bạn về quê an toàn. Lực lượng tuyến đầu chống dịch vừa làm công tác kiểm soát dịch bệnh, vừa hỗ trợ bà con về quê với tình cảm yêu thương, chia sẻ. Các tổ chức đoàn thể và người dân tổ chức quyên góp ủng hộ bà con bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các gian hàng 0 đồng, tặng quà, nấu cháo, nấu cơm miễn phí ủng hộ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Dù còn khó khăn, tỉnh cũng đã ủng hộ tiền, hiện vật, cử hàng trăm cán bộ, y, bác sỹ chi viện cho các tỉnh miền Nam và Thủ đô Hà Nội, quyết tâm, đồng lòng cùng cả nước vượt qua đại dịch, đưa cuộc sống, sản xuất trở lại trạng thái bình thường mới. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình nghĩa đồng bào, thể hiện tính nhân văn truyền thống, đạo lý tương thân, tương ái tốt đẹp của con dân đất Việt. 

 

Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục