(HBĐT) - Đến nay, sau 1 ngày trôi qua, gia đình người nhà nạn nhân và Nhân dân xóm Táp, xã Tân Minh (Đà Bắc) vẫn còn bàng hoàng trước vụ sạt lở đất san phẳng ngôi nhà làm chết 1 người và bị thương 3 người trong cùng một gia đình. Vụ việc quá bất ngờ và đau lòng. Ngôi nhà nằm sát mép đường, dưới chân đồi núi, chẳng ai có thể nghĩ đất bỗng chốc đổ ập xuống đánh vỡ cột chống, tường nhà đổ ập xuống. Nạn nhân tử vong đã được đưa đi làm thủ tục mai táng, người bị thương cũng được đưa đi cấp cứu, chỉ còn vương lại đống đổ nát, đất đá, chăn, giường và một số đồ đạc còn sót lại chìm trong đất ẩm.


Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn.

Ông Lò Văn Hoan có nhà đối diện ngôi nhà nạn nhân kể lại: Vào khoảng 1h ngày 17/10, tôi không ngủ được, bỗng nghe tiếng rầm rầm, răng rắc như xe tiếng xe ô tô phanh xuống dốc liên tục, kéo dài. Thế nên ra ngó thấy cảnh tượng kinh hoàng, ngôi nhà của ông Lò Văn San (nạn nhân) đã bị vùi lấp, đổ sập hoàn toàn, toàn bộ đất trên đồi sau nhà ập xuống, một vài người dân cũng có mặt, hô hoán, thông tin cho chính quyền xã tổ chức ứng cứu. Máy xúc, cuốc thuổng đào bới cứu từng người ra một. Đến gần sáng mới tìm thấy thi thể của ông San. Vợ, con dâu ông San bị đất, đá đè gãy xương nhưng cũng đã ổn định sức khỏe. Chẳng ai có thể nghĩ ngôi nhà ven đồi không nhiều nguy cơ trượt sạt lại bị đất, đá vùi lấp hoàn toàn. Hiện, bà con trong khu vực cũng lo sợ khi trời cứ mây mù, mưa liên tục như những ngày qua.

Ông Hà Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Minh cho biết: Tân Minh là xã vùng cao của huyện, địa hình nhiều đồi núi, dốc, suối, đất ở của người dân rất khó khăn. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và đau lòng.

Thời tiết mưa bắt đầu ngớt, không ai nghĩ đất có thể trượt xuống nhà ông San. Ông Lò Văn San, sinh năm 1952 bị tử vong, 3 người bị thương là: Bà Xa Thị Dừn, sinh năm 1955 (vợ ông San); chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1986 (con dâu ông San) bị gãy xương, hiện đang được cấp cứu tại cơ sở y tế của huyện; cháu Lò Thủy Lệ, 14 tuổi (cháu nội ông San) bị thương nhẹ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu và tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, giúp đỡ gia đình lo ma chay theo phong tục.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đà Bắc: Đà Bắc là huyện vùng cao địa hình chia cắt, độ dốc cao, thường xuyên xảy ra trượt sạt, đá lở, đá lăn, lũ ống, lũ quét, đe dọa nghiêm trọng tính mạng, tài sản người dân. UBND huyện tập trung kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn. Rà soát khu vực nguy cơ cao thiên tai để xây dựng phương án, kịch bản ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là về người. Huyện đang triển khai phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn; kiên quyết không để hộ dân nào sống trong vùng nguy hiểm ven suối, sườn núi, đồi, tiềm ẩn nguy cơ trượt sạt, lũ ống, lũ quét, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra, nhất là về người.


L.C

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục