(HBĐT) - Xóm Đồi (xã Tây Phong) là địa bàn thuộc vùng sâu của huyện Cao Phong. Tuy đời sống còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần hiếu học của người dân luôn được thắp sáng, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xóm Đồi, hình thành nên một "cộng đồng học tập” cấp thôn tiêu biểu của toàn huyện cũng như toàn tỉnh.



Những người làm công tác khuyến học tại huyện Cao Phong và xóm Đồi (xã Tây Phong) trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình học tập.

Đồng chí Bùi Văn Thanh, Bí thư Chi bộ xóm Đồi cho biết: Xóm có 144 hộ với 675 nhân khẩu, người dân đều là dân tộc Mường, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp. Từ cuối năm 2014, chi hội khuyến học xóm được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, chi hội khuyến học đã hoạt động hiệu quả, làm hạt nhân thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Bám sát kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn, chi hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ dân trí cho người dân. Xóm thành lập ban chỉ đạo của xóm, các đoàn thể để theo dõi, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở từng gia đình, từng hội viên thực hiện các tiêu chí "Gia đình học tập”, "Cộng đồng học tập”. Xóm luôn giữ vững danh hiệu "Cộng đồng học tập”. Hàng năm, trên 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Gia đình học tập”; 100% trẻ từ 3 - 5 tuổi đến trường mầm non; 100% trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường TH&THCS; số học sinh tốt nghiệp THPT và theo học cao đẳng, đại học ngày càng cao… Việc học của người lớn cũng có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh tươi sáng của xóm Đồi, xứng đáng với danh hiệu "Cộng đồng học tập” tiêu biểu của huyện, là xóm nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong hành trình xây dựng NTM nâng cao của xã Tây Phong.

Trên phạm vi toàn huyện, các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập (XDXHHT). Đến năm 2020, kết quả xây dựng 4 mô hình học tập của huyện đều vượt cao so với chỉ tiêu Hội Khuyến học tỉnh giao. Toàn huyện có 87% gia đình học tập; 65,8% dòng họ học tập; 80% cộng đồng học tập; 100% đơn vị học tập... 

Đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) huyện nhấn mạnh: Để có được những kết quả ấn tượng đó là nhờ cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đều đồng thuận, quyết tâm XDXHHT gắn với hành trình xây dựng NTM. Những năm qua, phong trào KH-KT, XDXHHT đã phát triển sâu rộng, giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mảnh đất và con người Cao Phong. Đến nay, từ huyện đến các xã, thị trấn đều đã thành lập Ban chỉ đạo XDXHHT và phổ cập giáo dục. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể hàng năm ban hành các văn bản, đồng bộ triển khai nhiều chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác KH-KT, XDXHHT. Sau nhiều nỗ lực, chúng tôi tự hào là khuyến học Cao Phong luôn đứng trong tốp đầu thực hiện tốt các phong trào thi đua của khuyến học toàn tỉnh. Năm 2017, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2021, được T.Ư HKH Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2016 - 2021; HKH tỉnh trao "Bảng vàng khuyến học”… Đó là những kết quả đáng ghi nhận, tạo nền tảng vững chắc đưa huyện Cao Phong phát triển toàn diện trong các giai đoạn tiếp theo.


Thu Trang

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục