(HBĐT) - TP Hòa Bình là địa phương chỉ đạo hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, chính xác các chủ trương, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các giải pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các mục tiêu KT-XH.


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hòa Bình làm việc với cấp ủy xã Quang Tiến về định hướng nhiệm vụ tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cán bộ và Nhân dân.

Đầu tháng 4, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BTV Thành ủy đã kiện toàn lại hoạt động của cổng thông tin UBND thành phố, đến nay hoạt động khá hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thành phố cũng là một trong những địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15, 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những thời điểm thực hiện giãn cách và khi địa bàn có dịch, hàng ngày, tổ tuyên truyền về dịch Covid-19 thành phố biên tập bản tin, thu âm, phát trên hệ thống phát thanh của thành phố và hệ thống loa truyền thanh tại 214/214 xóm, tổ dân phố (2-3 lần/ngày). Các thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Facebook "Tuyên giáo thành phố”, chia sẻ rộng rãi trên các nhóm Zalo trong cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Tại thời điểm thành phố có trường hợp nghi ngờ hoặc ca dương tính, Thành ủy chỉ đạo các thành viên tổ tuyên truyền tăng số lượng tin, bài theo từng khung giờ để kịp thời thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh đến người dân (3 - 4 bản tin/ngày). Cùng với việc tuyên truyền qua hệ thống truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo Thành Đoàn thành lập các đội tuyên truyền lưu động tại 19/19 phường, xã tổ chức tuyên truyền lưu động vào cùng khung giờ nhất định (2 - 3 lần/ngày), bảo đảm mọi người đều nắm được những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, từ đó tích cực, chủ động tham gia cùng cộng đồng thực hiện nghiêm các biện pháp PCD, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đến nay, tổ tuyên truyền đã biên tập trên 200 bản tin, bài về tình hình dịch bệnh; thông tin nhanh về diễn biến dịch bệnh trên thế giới, trong nước và của địa phương; tuyên truyền các biện pháp PCD theo thông điệp "5K", đặc biệt là thông tin chính xác, kịp thời về diễn biến dịch bệnh tại địa bàn thành phố, khi xuất hiện ca nghi ngờ hoặc ca dương tính... để người dân không quá hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan trong công tác PCD. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng tuyên truyền, phản ánh những việc làm ý nghĩa, trao gửi yêu thương, chia sẻ khó khăn trong PCD; phản ánh tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT, công an, y, bác sỹ, nhân viên y tế hàng ngày nỗ lực chăm sóc sức khỏe người cách ly, bệnh nhân, tạo hiệu ứng tốt cho công tác PCD bệnh và phát triển KT-XH địa phương.

Thành ủy cũng chỉ đạo tốt tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân như: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới 15 điểm cầu các phường, xã với 602 đại biểu tham dự; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến đến các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt cấp thành phố, trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các phường, xã, Bí thư chi bộ khu dân cư với 469 đại biểu tham dự; tuyên truyền "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; kịp thời cung cấp trên 6.000 cuốn Bản tin sinh hoạt chi bộ, gửi tài liệu báo cáo viên hàng tháng và trên 3.000 bộ tài liệu, đề cương tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng cho các chi, đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên. Năm 2021, đội ngũ báo cáo viên các cấp của thành phố đã lồng ghép được trên 200 buổi thông tin thời sự cho trên 20.000 lượt người nghe...

Đến ngày 31/8/2021, toàn hệ thống chính trị của thành phố đã thành lập 692 nhóm zalo với 18.567 thành viên tham gia; 10 trang facebook, 22 fanpage, 2 trang thông tin điện tử và 1 website với hàng chục nghìn lượt người truy cập.


Lê Chung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục