(HBĐT) - Câu chuyện cán bộ có chức, có quyền bắt tay, "đi đêm” với doanh nghiệp (DN) mà dân ta thường gọi là "sân sau” là chuyện "xưa như trái đất” nhưng lại chưa bao giờ hết tính thời sự.


Vừa rồi báo chí, truyền thông trong nước (có lẽ cả nước ngoài) đã làm cho độc giả được một phen "nóng bỏng tay” với loạt tin một công ty sân sau vài "quan bác” đã "lại quả” chỉ một phi vụ đấu thầu mua kít test Covid đã xơi gọn 30 tỷ đồng. Dư luận choáng váng với độ chơi của "quan bác” đã đành, nhưng hơn thế, dĩ nhiên điều dư luận bất bình sôi sùng sục ở chỗ tiền mà họ kiếm được là từ những người đang khốn khó trong mùa đại dịch, đang phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Câu chuyện này chưa có hồi kết vì đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng nhiều ý kiến cho là cần phải chấm dứt vấn nạn "sân trước, sân sau” đang tồn tại ở nhiều cấp, nhiều nơi, nhiều ngành chứ không riêng gì ở ngành y tế.

Bản chất của quan hệ "sân trước, sân sau” là quan chức bắt tay với DN để: Nếu văn minh, lịch sự và có học thì đó là thao túng trong xây dựng chính sách có lợi cho hoạt động kinh doanh của DN, đẩy khó khăn, rủi ro cho Nhà nước, xã hội và người dân (lợi ích nhóm); thô thiển hơn và khá phổ biến hiện nay là làm xiếc trong đấu thầu xây dựng, mua sắm đầu tư công, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo kê khai thác tài nguyên, khoáng sản… mục đích chung là thông đồng rút ruột ngân sách, tài nguyên đất nước, móc túi dân lành đem chia chác cho nhau.

Với vấn nạn này nếu nói là quá khó để phát hiện và xử lý thì cũng không đến mức như vậy, nhưng nói là dễ thấy thì cũng không đúng vì mối quan hệ này được họ thiết lập cũng rất đúng quy trình, tinh vi, trí trá khó mà bắt bẻ được, nào người nhà, người thân, anh em kết nghĩa, bố mẹ nuôi, anh chị em nuôi... nhưng hoàn toàn có thể chấm dứt được bằng các biện pháp chính trị và pháp luật.

Thực ra, mối quan hệ giữa quan chức với tư cách là đại diện cơ quan quản lý Nhà nước với DN (thực chất là chủ DN) là chuyện bình thường của công tác lãnh đạo, quản lý, vì vậy cũng không trách DN được vì DN là sức mạnh về kinh tế của một địa phương và cả quốc gia, việc có quan hệ với những người xây dựng và thực thi chính sách là điều hiển nhiên. Cũng lại càng không thể trách quan chức, chuyện xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xã hội thì không thể không tiếp xúc, lắng nghe, chia sẻ tháo gỡ khó khăn cho DN, vì DN phát triển thì địa phương cũng phát triển. Điều đáng bàn là có không ít mối quan hệ đã vượt qua ý nghĩa đúng đắn, tốt đẹp của nó và nặng mùi vụ lợi bởi sự suy thoái, lòng tham vô độ của quan chức, vì tiền mà họ bất chấp đạo đức, nhân cách và pháp luật, gây tổn hại cho uy tín của bản thân cán bộ, công chức, nghiêm trọng hơn làm xói mòn lòng tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ Nhà nước XHCN.

Ấy là chuyện ở nơi khác, còn nơi ta cũng không phải không có những hiện tượng đã được báo chí, dư luận đặt câu hỏi như chính quyền có ưu ái cho doanh nghiệp A, công ty B trúng thầu hàng loạt dự án bất động sản, dự án đầu tư công? Có ai đứng đằng sau những hợp đồng xây lắp, mua sắm công? Hay những câu hỏi đại loại như thế vẫn âm ỉ từ ngày này sang tháng khác, từ địa phương này đến đơn vị kia, từ công trình nọ đến dự án đây. Mặc dù các cơ quan chức năng chưa chỉ ra được tình trạng sân sướng của ai hay sai phạm nghiêm trọng nào, nhưng với người dân thì khác, họ biết tường tận là của ai, ở đâu, làm gì và đó chính là điều may mắn và cũng đáng lo lắng nhất.

Viết bài này, Sổ tay người giám sát chỉ muốn lưu ý một điều rằng: "sân trước - sân sau” không hề là cách chơi thời thượng như một vài người đang nghĩ, đã hoặc đang làm, mà đó là cái bẫy, cái bẫy tiền bạc để đưa cán bộ, công chức vào con đường suy thoái, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xin dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn cán bộ, đảng viên để kết thúc bài viết cho mọi người cùng suy ngẫm: "Tiền bạc lắm làm gì, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.


N.T.S


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục