(HBĐT) - Ngày 29/12, Ban trị sự phật giáo TP Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ III (2016 - 2021) và kiện toàn nhân sự Ban trị sự phật giáo thành phố nhiệm kỳ IV (2021 - 2026).


Toàn cảnh hội nghị.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban trị sự đã tham vấn với các cấp chính quyền về việc quản lý hoạt động tôn giáo và hướng dẫn Nhân dân, phật tử các địa phương có chùa thờ phật, tiếp nhận sự chỉ đạo của giáo hội để từng bước đưa hoạt động tại các chùa trên địa bàn hoạt động theo quy định của giáo hội và pháp luật của Nhà nước. Ban trị sự phật giáo thành phố đã quan tâm triển khai thực hiện công tác tăng sự, tổ chức an cư kết hạ, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử và công tác nghi lễ theo đúng quy định. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động đều được tổ chức trong phạm vi nội bộ để phòng, chống dịch theo quy định.

Toàn TP Hòa Bình hiện có 3 ngôi chùa để tổ chức các hoạt động phật sự, hướng dẫn tu học, tín ngưỡng. Công tác xây dựng chùa cảnh được quan tâm, hiện tại, cả 3 ngôi chùa đều đang trong quá trình tiếp tục xây dựng. Công tác từ thiện, xã hội được quan tâm, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban trị sự phật giáo thành phố Hòa Bình đã triển khai các hoạt động tổng trị giá gần 830 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động phật sự của Ban trị sự phật giáo thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ như: thực hiện tốt việc quản lý tăng ni trụ trì hành đạo tại các chùa viện trên địa bàn; triển khai công tác hoằng pháp phù hợp với điều kiện phật giáo địa phương; phát huy chính tín và tổ chức xây dựng các đạo tràng tu tập, học tập giáo lý, tích cực tuyên truyền giáo lý đến các vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tập trung hướng dẫn phật tử tu tập và thực hiện các nghi lễ chính tín phù hợp nếp sống văn hóa, sinh hoạt tại các đạo tràng. Tập trung, phát huy những nghi lễ truyền thống, giảm thiếu lễ nghi rườm rà, không phù hợp với xã hội mới; tổ chức tốt các ngày lễ lớn của phật giáo như: phật đản, vu lan, thành đạo… tạo tinh thần phấn khởi trong giới tăng ni, phật tử.


Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục