(HBĐT) - Ngày 11/3, đoàn giám sát của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP Hòa Bình nhằm giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.


Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH thành phố,triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn, tới nay đã có 208/235 lao động thuộc diện tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc được hỗ trợ với tổng số tiền trên 774 triệu đồng; có 27 lao động không đủ điều kiện hưởng đã được thông báo lý do. Có 34 hộ thuộc diện hộ kinh doanh phải tạm dừng kinh doanh từ 15 ngày liên tục trở lên có quyết định được hưởng chế độ; 2 hộ không đủ điều kiện hưởng và đang xem xét quyết định cho 78 hộ.

Căn cứ đề nghị của UBND các phường, xã, người lao động, Phòng LĐ-TB&XH thành phố đã xem xét hồ sơ của 800 lao động thuộc diện người lao động không có hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đã có 585 lao động được hỗ trợ và 215 hồ sơ đang chờ được phê duyệt. Phòng cũng đã tiếp nhận 2.195 hồ sơ của các đối tượng là trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly y tế;có 248 hồ sơ được UBND tỉnh phê duyệt với tổng số tiền hỗ trợ 657 triệu đồng… Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB&XH thành phố tiếp nhận và đang rà soát, thẩm định, trình xem xét hồ sơ của các đối tượng như doanh nghiệp, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn, như việc xác định hỗ trợ cho người lao động còn vướng mắc về hồ sơ, yêu cầu giấy tờ biên nhận…; một số doanh nghiệp, cơ sở chưa quan tâm đến việc rà soát, hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ cho người lao động, do đó người lao động không nắm rõ chính sách…

Đại diện UBND TP Hòa Bình và các thành viên đoàn giám sát đã có ý kiến, trao đổi nhằm làm rõ hơn tình hình triển khai thực hiện chính sách đối với các đối tượng được thụ hưởng.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, đề xuất tại buổi làm việc. Đồng chí đề nghị Phòng LĐ-TB&XH thành phố tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo để UBMTTQ tỉnh tổng hợp lại, có thêm số liệu đánh giá chính xác về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.Đồng thời đề nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ, chính sách cho người được hưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để các chế độ, chính sách được thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi của người lao động. 


Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục