(HBĐT) - Ngày 29/3, Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tham dự có đại diện lãnh đạo 2 đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông.


Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh ký thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từ năm 2011, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng về cung cấp dịch vụ chuyển phát chứng minh thư Nhân dân, hộ chiếu. Tiếp đó vào các năm 2014, 2016, đã ký các hợp đồng: cung cấp dịch vụ chuyển phát giấy chứng nhận đăng ký xe; hợp tác thu nộp hộ tiền xử phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay công dân theo yêu cầu… Tuy nhiên, số lượng hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn rất hạn chế. Theo thống kê, trong năm 2021, số hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chỉ chiếm 13,4% so với tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, hai đơn vị đã thảo luận và thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC từ cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại; việc chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đến tận tay công dân qua đường Bưu điện được áp dụng cho công dân có nhu cầu nhận kết quả giải quyết TTHC của mình sau khi hoàn thành TTHC với cơ quan Công an; Bưu điện sẽ thiết lập dịch vụ chuyển phát trọn gói riêng cho công dân với tên gọi "tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tới tay công dân theo yêu cầu"; công dân có nhu cầu chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua đường Bưu điện có trách nhiệm đăng ký sử dụng dịch vụ và trả cước phí chuyển phát theo quy định của Bưu điện; căn cứ theo mô hình tổ chức và đặc thù, mỗi bên giao cho các đơn vị trực thuộc thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác để thực hiện thỏa thuận.


Minh Vũ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục