(HBĐT) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều năm qua, thiên tai diễn biến dị thường, khó lường. Trên địa bàn tỉnh phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng; ước tính thiệt hại hàng năm từ 1 - 1,5% GDP của tỉnh. Từ năm 2017 đến nay, trong tỉnh phải ứng phó với nhiều đợt mưa lũ, sạt lở đất, đá khiến phải sơ tán, di dân khẩn cấp cho hàng nghìn hộ. Do vậy, việc hỗ trợ ổn định đời sống dân cư vùng thiên tai luôn được chú trọng.



Khu tái định cư phường Thái Bình (TP Hòa Bình) giúp hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai có cuộc sống ổn định.

UBND tỉnh đã triển khai bố trí ổn định dân cư cấp bách và lâu dài đến nơi an toàn theo các hình thức: Bố trí tập trung cho hơn 620 hộ; bố trí tái định cư (TĐC) xen ghép cho hơn 1.300 hộ; bố trí ổn định dân cư tại chỗ hơn 4.000 hộ. Đặc biệt, giúp bà con có nơi ở an toàn để yên tâm lao động sản xuất, UBND tỉnh đã ráo riết chỉ đạo triển khai xây dựng 13 khu TĐC khẩn cấp, phục vụ di dời trên 480 hộ bị thiệt hại về nhà ở do sạt lở, lũ ống, lũ quét. Trong đó, TP Hòa Bình xây dựng 3 khu, các huyện: Đà Bắc xây dựng 5 khu, Kim Bôi xây dựng 3 khu, Tân Lạc xây dựng 1 khu và Mai Châu xây dựng 1 khu.

Từ khi được chuyển về khu TĐC xóm Nghê, xã Nánh Nghê (Đà Bắc), gia đình bà Lý Thị Chung đã được an cư lạc nghiệp. Bà Chung cho hay: "Trận mưa lũ lịch sử tháng 10/2017 đã khiến gia đình tôi và 7 hộ khác mất hết nhà cửa. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Nhà nước và chính quyền địa phương, chúng tôi đã được di dời đến nơi ở mới. Giờ đây, gia đình có nhà cửa vững chắc xây dựng trên khu TĐC bằng phẳng, có điện, đường, nước sinh hoạt, lại gần trường học, trạm y tế, phấn khởi lắm".

Cánh đồng xóm Chăm, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) trước đây gần như bỏ không, giờ đã trở thành khu phố đông vui của vài chục hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai. "Ngày trước nhà ở trên đồi cao, mỗi mùa mưa bão cứ thấp thỏm. Nhất là từ khi có hiện tượng nhà cửa bị nứt, sụt lún do tình trạng sạt lở phía Đông đồi ông Tượng, chúng tôi cứ sống trong cảnh nơm nớp lo âu. Bây giờ thì có chỗ ở đàng hoàng rồi, đi lại thuận tiện, chỉ còn lo làm ăn thôi", đó là chia sẻ chung của người dân khu TĐC phường Thái Bình khi về nơi ở mới.

Cùng với đầu tư xây dựng các khu, điểm TĐC và phương án bố trí ổn định dân cư của tỉnh, những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu "Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư” theo Quyết định số 923/QĐ-TTg, ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, thực hiện hợp phần hỗ trợ ổn định đời sống dân cư, từ các nguồn vốn ngân sách T.Ư giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn, ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu cho Hoà Bình thực hiện chương trình, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn và các địa phương rà soát, tham mưu, đề xuất phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện.

Theo đó, nguồn vốn ngân sách được sử dụng hỗ trợ xây dựng nhà ở, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho 441 hộ dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, tổng kinh phí trên 100,78 tỷ đồng. Các hộ dân vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi, Cao Phong, Yên Thủy là đối tượng được hưởng hỗ trợ từ nguồn vốn của chương trình. Các hộ di chuyển đến khu TĐC mới được đầu tư đầy đủ, đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Mặt bằng, hệ thống điện, nước, đường giao thông, trường lớp học, đảm bảo điều kiện sống thuận lợi hơn nơi ở cũ. Ngoài ra, người dân được hỗ trợ đào tạo, dạy nghề phù hợp để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập... giúp đời sống từng bước cải thiện, học sinh được đến trường đầy đủ, không phải lo lắng về nguy cơ thiên tai như trước.

Công tác bố trí, ổn định dân cư các vùng thiên tai, vùng khó khăn cũng góp phần giảm tình trạng di cư tự do, phá rừng, đốt nương làm rẫy. Đặc biệt, chương trình bố trí dân cư được thực hiện đã giúp tăng cường và ổn định tình hình KT-XH, ANTT trên địa bàn tỉnh. Các dự án trong hợp phần hỗ trợ ổn định đời sống dân cư được sự đồng lòng, chung sức của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân, giúp các gia đình di chuyển nhà; sắp xếp quỹ đất để ổn định dân cư; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, ủng hộ, giúp người dân ổn định nhà ở và đời sống.

Tuy nhiên, theo số liệu của UBND tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 80 khu vực nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an toàn của khoảng 6.800 hộ dân. Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân, tỉnh cần thực hiện các dự án nhằm di dân TĐC (ổn định dân cư tập trung) và di dân xen ghép, ổn định tại chỗ tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất với nhu cầu kinh phí 934,368 tỷ đồng. Do vậy, ngoài huy động các nguồn lực của địa phương, tỉnh mong muốn được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm bố trí kinh phí phù hợp để hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Bình Giang

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục