(HBĐT) - ông tác chăm sóc người có công (NCC) được cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Cư Yên (Lương Sơn) quan tâm, chú trọng. Trong dịp lễ, Tết hay dịp kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7), các hoạt động chăm lo cho đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ càng rộng khắp và sôi nổi, thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân địa phương với NCC.



Bệnh binh Trịnh Hữu Chiển, xóm Phú Ngọc, xã Cư Yên (Lương Sơn) nêu gương người có công lao động sản xuất giỏi tại địa phương.

Tháng 7 cũng là tháng cao điểm thực hiện phong trào đền ơn - đáp nghĩa. Nhân dịp này, tuổi trẻ địa phương đã khởi động Tháng Thanh niên với các hoạt động tri ân thiết thực như tảo mộ, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà NCC, giúp đỡ hộ chính sách neo đơn cấy lúa, trồng màu. Hội LHPN xã tổ chức thăm hỏi, vận động hội viên quyên góp quà tặng, lau dọn nhà cửa, giúp hộ chính sách ngày công làm vườn… nhằm bày tỏ tấm lòng, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với NCC. 

Phong trào xây dựng Quỹ Đền ơn - đáp nghĩa thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, Nhân dân với nguồn ủng hộ hàng chục triệu đồng/năm. Quỹ được sử dụng đúng mục đích để thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, đối tượng chính sách lúc ốm đau, Tết Nguyên đán, dịp 27/7, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa... Thông qua các chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, trên địa bàn có 3 hộ chính sách được tiếp nhận nguồn kinh phí xây nhà tình nghĩa, gồm 1 hộ ở xóm  Rậm, 1 hộ ở xóm Làng Hang và 1 hộ ở xóm Giếng Xạ. Đến nay, 100% hộ chính sách đảm bảo kiên cố hoá về nhà ở. Với đặc thù đa số cư dân làm nghề nông nghiệp với nguồn thu chủ yếu từ trồng trọt, chăn nuôi, xã tạo mọi điều kiện để NCC, hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp các đối tượng vươn lên phát triển kinh tế.

Trên địa bàn hiện có nhiều NCC, gia đình chính sách tiêu biểu nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và nhạy bén về tư duy sản xuất, kinh doanh đã trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi. Điển hình là ông Nguyễn Văn Cận (SN 1958), bệnh binh hạng 2/3 ở xóm Suối Yên có nguồn thu ổn định từ trồng trọt và chăn nuôi, với 50 gốc bưởi Diễn đã cho thu hoạch, tổng đàn 6 con lợn nái, 50 con lợn thịt; ông Trịnh Hữu Chiển (SN 1959), xóm Phú Ngọc, bệnh binh hạng 2/3 vừa phát triển đàn ong, gia cầm kết hợp trồng cây ăn quả, vừa làm công tại trang trại nuôi dê; bình quân thu nhập của gia đình ông đạt 250 - 300 triệu đồng/năm.

Đồng chí Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có 82 hộ chính sách với 85 đối tượng. Cụ thể, có 16 thương binh, bệnh binh; 8 nạn nhân nhiễm chất độc hóa học; 35 gia đình thờ cúng liệt sỹ; 17 trường hợp mẹ, vợ liệt sỹ, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học; 7 thân nhân liệt sỹ chủ yếu, 1 trường hợp thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng, 1 trường hợp bị bắt, tù đày. Các chính sách chi trả, trợ cấp, ưu đãi NCC luôn được chính quyền địa phương triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, gian lận hay có đơn thư phản ánh. Gia đình chính sách, NCC chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư, ủng hộ các chương trình, dự án tạo diện mạo đổi thay ở xóm, xã, nhất là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm qua, xã được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, 100% gia đình chính sách, NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân cùng địa bàn cư trú.    


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục