(HBĐT) - Tháng 2/1946, trung đội du kích Yên Lương - Phú Lẫm, thuộc xã Phú Lương cũ (Lạc Sơn) được thành lập có 20 người. Sau khi trung đội thành lập một thời gian thì giặc Pháp đến Hòa Bình đánh chiếm khắp nơi, trong đó có huyện Lạc Sơn. Nhân dân dời nhà cửa tản cư lên 3 khu Thung Vàng, Thung Chao và Thung Ráp Nhạ. Thanh niên trong xã đều tham gia đội du kích. Lúc đó đội lên đến hàng trăm người. 


Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Năm 1948, giặc Pháp chiếm Lạc Sơn, trong đó có xã Phú Lương (nay là xã Quyết Thắng). Từ khi chiếm đóng và kiểm soát Lạc Sơn, giặc Pháp thường xuyên tổ chức các cuộc rượu, trong đó rượu cần được binh lính Pháp ưa thích nhất. Theo sáng kiến của đội viên du kích Bùi Văn Tón, ta đã vò lá ngón cho vào những vò rượu cần rồi đặt ở nhà ông Bùi Văn Duỗn, thôn Gò Rẽo, cạnh đường tiến quân của giặc. Đến đây, chúng đã lùng sục và khiêng rượu cần có lá ngón ra uống. Đến chầu thứ 3 thì từ quan tới lính đều trúng độc, say lảo đảo. Lợi dụng điều đó, đội du kích Yên Lương - Phú Lẫm đã nổ súng tiêu diệt địch. Quân ta tiêu diệt tại trận địa 50 tên, số còn lại chạy được về Vụ Bản sau 3 ngày nhiễm độc chết thêm gần 100 tên nữa. Sau thiệt hại nhiều người bị trúng rượu độc, giặc Pháp quay trở lại càn quét và bắt nhiều người trong đội du kích giam tại thị trấn Vụ Bản. Tháng 10/1950, Pháp rút quân về Hà Nội. Lợi dụng lúc chuyển người sơ hở, nhiều người trong đội du kích đã trốn thoát.

Ngoài những chiến công trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã   Quyết Thắng có hàng trăm lượt người lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở khắp các chiến trường. Nhân dân địa phương phối hợp chiến đấu với bộ đội chủ lực hàng trăm trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch; đóng góp hàng trăm tấn lương thực, hàng nghìn ngày công vận chuyển lương thực, vũ khí vào các chiến trường… Ghi nhận chiến công, đóng góp của Nhân dân xã Quyết Thắng trong 2 cuộc kháng chiến, năm 1998 Đảng, Nhà nước trao tặng xã danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Bùi Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ, Nhân dân trong xã tích cực, hăng say sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Tốc độ phát triển kinh tế hàng năm đạt trên 10%. Đến nay, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng: Nông nghiệp chiếm 62%, công nghiệp 21%, dịch vụ 17%. Nhân dân chủ động chuyển đổi vườn tạp, đưa nhiều giống cây mới vào canh tác như: Cam 16 ha, bưởi 36 ha, sachi 1,5 ha, dổi 29 ha, ngoài ra đưa vào trồng nhiều loại cây như nhãn, táo, mít… với diện tích trên 10 ha. Thu nhập bình quân toàn xã đến nay đạt 32 triệu đồng/ người/năm. Trong công tác xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Nhân dân đã đóng góp ngày công, chủ động hiến đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình xây dựng thiết yếu. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Công tác xóa đói, giảm nghèo ngày càng được quan tâm, hàng năm giảm hộ nghèo từ 4 - 8%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Từ năm 2021, tuyến đường Thượng Cốc - Quyết Thắng được Nhà nước đầu tư cải tạo và xây dựng với tổng mức đầu tư trên 82 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường 6,2 km. Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho người dân xã Quyết Thắng và các vùng lân cận, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI - miền núi. Đây là con đường huyết mạch quan trọng giúp Quyết Thắng "thay da đổi thịt” trong những năm tiếp theo. Trao đổi về định hướng phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo, đồng chí Bùi Xuân Tiến cho biết thêm, huyện sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng NTM, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục