(HBĐT) - Đồng hành cùng hộ nghèo từ những ngày họ gian khó nhất, tín dụng chính sách thực sự trở thành người bạn tri kỷ, "bà đỡ” mát tay để hàng nghìn hộ dân khó khăn trên địa bàn tỉnh có động lực phát triển kinh tế, thoát khỏi diện nghèo.

Nhờ vốn chính sách, gia đình ông Hà Văn Niên, xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) có vốn đầu tư chăn nuôi gia súc đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Với khát vọng làm giàu ngay trên quê hương, ông Hà Văn Nhượng, khu Hồng Dương, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) tự nhủ phải cố gắng lao động để vượt qua đói nghèo. Song, để chuyển đổi sản xuất thì yếu tố đầu tiên cần phải có đó là vốn đầu tư. Ông Nhượng trăn trở, nếu vay vốn ngân hàng thương mại thì lãi suất cao, phải thế chấp tài sản. Rất may, tháng 3/2017, được cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Lạc hướng dẫn tận tình về thủ tục, gia đình ông Nhượng đã được vay 20 triệu đồng để đầu tư nuôi bò sinh sản. Nhờ áp dụng KHKT vào chăn nuôi, bò phát triển và sinh sản tốt. Đến năm 2020, gia đình ông Nhượng đã bán 2 con bò để trả số tiền vay cho NHCSXH huyện, sửa chữa lại nhà cửa và mua sắm một số vật dụng trong gia đình.

Cuối năm 2021, khi kinh tế gia đình gặp khó khăn vì dịch Covid-19, ông Nhượng được NHCSXH tiếp sức kịp thời từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Với số tiền được vay 50 triệu đồng, ông Nhượng tăng đàn trâu, bò lên 8 con, trồng thêm 1 ha cỏ voi để chăn nuôi. "Vốn vay ưu đãi của NHCSXH có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình tôi. Nhờ có vốn vay này gia đình đầu tư phát triển kinh tế, dần có được thu nhập ổn định hơn. Trong những năm tới, gia đình tiếp tục phát triển chăn nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn” - ông Nhượng chia sẻ.

Hành trình thoát nghèo của gia đình ông Hà Văn Nịu, xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) cũng ghi đậm dấu ấn của tín dụng chính sách. Thuộc diện hộ cận nghèo, năm 2017, gia đình ông Nịu được NHCSXH huyện Tân Lạc tạo điều kiện cho vay 30 triệu đồng để phát triển kinh tế. Khi con trai ông Nịu thi đỗ đại học, NHCSXH huyện cho vay vốn học sinh, sinh viên. Gần đây nhất, khi đã thoát nghèo, gia đình ông tiếp tục làm đơn xin vay vốn và được giải ngân 100 triệu đồng để chăn nuôi trâu và lợn nái. Nhìn lại thành quả sau nhiều năm được tín dụng chính sách đồng hành, ông Nịu phấn khởi chia sẻ: "Kinh tế của gia đình tôi đã cải thiện nhiều so với trước khi được vay vốn của NHCSXH. Đặc biệt, con trai tôi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, NHCSXH và các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ vốn ưu đãi để có được cuộc sống như ngày hôm nay”.

Hay như gia đình ông Hà Văn Niên, xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) cũng đã có những bước tiến vững chắc trong hành trình vượt lên đói, nghèo. Ở vùng quê Mai Hịch, có nhiều hộ kinh tế còn khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Từ khi có tín dụng chính sách, bộ mặt làng quê ngày càng đổi thay tích cực. Đối với gia đình ông Niên, năm 2014, được vay 20 triệu đồng từ NHCSXH đã giúp gia đình ông thỏa niềm mong ước bấy lâu, đó là mua được trâu để nuôi sinh sản. Sau này, được tạo điều kiện vay thêm 50 triệu đồng, gia đình ông Niên tiếp tục đầu tư nuôi trâu, bò sinh sản. Đến nay, gia đình ông có 3 con trâu, 4 con bò và nuôi thêm lợn rừng lai, gà đẻ trứng, vịt cổ xanh. "Nhờ có vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, gia đình tôi đã có cuộc sống khá hơn, nhà cửa khang trang, con cái được học hành tử tế” - ông Niên cho biết.  

Theo thống kê của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, trong 20 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có trên 116 nghìn lượt hộ thoát nghèo nhờ được vay vốn chính sách. Với sự hỗ trợ liên tục, dài hơi của tín dụng ưu đãi đã giúp hộ khó khăn giảm nghèo bền vững. Từ cho vay hộ nghèo, đến khi thoát khỏi hộ nghèo, các hộ dân tiếp tục được tiếp cận các chương trình vay vốn khác nên công cuộc thoát nghèo không bị gián đoạn. Các hộ vay đánh giá cao thủ tục vay vốn của NHCSXH đơn giản, lãi suất ưu đãi, cùng với đó là sự đồng hành, hỗ trợ của tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức nhận ủy thác để hộ dân sử dụng vốn hiệu quả. 

Viết Đào

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục