(HBĐT) - Từ đêm 7/9 tính đến 16h ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to tại các địa phương, lượng mưa lớn nhất đạt 308,4 mm. Mưa lũ đã gây ra một số thiệt hại.


Khu công nghiệp Lương Sơn nước ngập sâu do mưa lớn dồn dập.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, đến thời điểm báo cáo, đã có 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích là anh Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1985, quê tại xã Thanh Cao (Lương Sơn), làm việc tại Công ty CND Brooks, bị nước cuốn trôi khoảng lúc 15h ngày 8/9 tại thôn Sòng, xã Liên Sơn. Cũng tại huyện Lương Sơn, có 1 nhà dân bị ảnh hưởng tại do sạt lở đất đồi vào nhà. Về lúa và hoa mầu, có 2,5 ha bị ngập úng tại xã Thanh Sơn.

Ở TP Hòa Bình xảy ra thiệt hại về công trình thủy lợi: Đoạn kè bờ sông (chân cầu Đen từ suối Chăm đổ ra sông Đà) đã bị sạt lở từ các đợt mưa, lũ trước. Hiện tại, do ảnh hưởng của mưa lũ nên đang tiếp tục sạt lở 2 bên bờ suối với chiều dài mỗi bên khoảng 80m, đặc biệt là đoạn kè phía bên trái bảo vệ đê Đà Giang bị nước lũ từ suối Chăm đổ ra gây sạt lở, khoét sâu hết phần chân kè; đoạn giáp chân cầu đã sạt lở hết cơ kè và đang nguy cơ tiếp tục sạt lở. ảnh hưởng đến cầu Đen và các hộ dân sinh sống bên bờ.



Suối Trùng, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) nước dâng rất cao, gây nguy hiểm tới các công trình, hộ dân sống 2 bên bờ.

Về giao thông và các công trình khác, mưa lớn đã gây ngập úng 8 tuyến đường và 10 ngầm ở huyện Lương Sơn. Cụ thể: Xã Cao Sơn, đường xóm Hai ngập 200m; đường qua nhà máy gạch 200m ngầm bị ngập cục bộ; ngầm xóm Cao, ngầm Khoang Văn, xóm Đồng Lang bị ngập. Xã Liên Sơn: các ngầm Thung Phèn, Bến Quýt thôn Ghên; ngầm xóm Mái; ngầm Sòng, xóm Sòng; ngầm Ba Môn, xóm Quán Trắng bị ngập cục bộ; đoạn đường vào Công ty Bảo An; đường lên hồ Ngành, xóm Ngành bị ngập cục bộ. Xã Tân Vinh ngập ngầm Xi Măng; ngầm xóm Nước Vải; đoạn đường Trường Sơn A - xóm Vé: 250m. Thị trấn Lương Sơn ngập 200m đoạn quốc lộ 6 qua Bãi Lạng. Xã Lâm Sơn ngập đoạn đường vào xóm Rổng Vòng, dự kiến sơ tán 41 hộ (190 người). Xã Cao Dương ngập các ngầm Phượng Sồ, Đồng An, Đồng Kẹ, Thạch Quyền. Xã Thanh Sơn ngập úng đường giao thông thôn Yên Lịch 2 km; thôn Hợp Thung 0,5 km.

Trước ảnh hưởng của thiên tai, UBND xã nơi có thiệt hại đã huy động lực lượng xung kích tại địa phương hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp nhà cửa. Đánh giá các nhà có nguy cơ mất an toàn để bố trí di dời các hộ đến nơi ở khác trong mùa mưa bão.

Các diện tích lúa bị ngập, chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân kiểm tra đồng ruộng, đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng dọn dẹp đồng ruộng, dọn rác, đắp bờ… Đối với các diện tích lúa còn khả năng khác, tăng cường chăm sóc để cây lúa sinh trưởng và phát triển, cấy dặm nếu có thể; các diện tích lúa không khắc phục được tiến hành dọn dẹp đồng ruộng, chuyển sang trồng ngô, rau đậu các loại.

Đặc biệt, để đảm bảo an toàn cho người dân và các công trình lân cận, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở; triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn; khoanh vùng cắm biển cảnh báo tại vị trí không đảm bảo an toàn.

 Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa bão, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo tình hình thời tiết. Đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục kiểm tra, tổng hợp tình hình thiệt hại và có báo cáo nhanh gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT.

 
H.N


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục