(HBĐT) - Ngày 23/9, đoàn giám sát của Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Tân Lạc về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tham gia đoàn có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.



Đoàn giám sát của Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) làm việc với UBND huyện Tân Lạc.

Từ năm 2020 đến nay, huyện Tân Lạc đã thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với 4.610 đối tượng, trong đó có 4.237 đối tượng là người dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên 45,4 tỷ đồng; thực hiện trợ giúp khẩn cấp cho 1 hộ nghèo bị hoả hoạn xây dựng nhà mới, kinh phí 40 triệu đồng. Việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua dịch vụ bưu điện được thực hiện trên địa bàn huyện từ năm 2015, tại 24 điểm chi trả, tính đến tháng 8/2022, có 3.648 đối tượng nhận trợ cấp qua dịch vụ bưu điện, trong đó có 3.337 người dân tộc thiểu số, với kinh phí 2 tỷ đồng. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thực hiện trên dịch vụ công được minh bạch, nhanh chóng, không có đơn thư kiến nghị, khiếu nại về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, do đối tượng đông, biến động thay đổi hàng tháng nên công tác quản lý, theo dõi đối tượng gặp khó khăn; việc tăng, giảm đối tượng, điều chỉnh mức hưởng vẫn còn một số trường hợp chưa kịp thời…

Tại buổi giám sát, huyện Tân Lạc đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị văn phòng đồng bộ cho cấp xã để thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Tân Lạc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chức năng thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước theo đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách; gắn trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, cán bộ phụ trách ở cơ sở trong việc chi trả cho các đối tượng trợ cấp xã hội; chủ động phối hợp các ngành liên quan trong giám sát, triển khai thực hiện chế độ, chính sách với đối tượng bảo trợ xã hội và chính sách xã hội khác trên địa bàn trong thời gian tới.


Đỗ Hà

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục