(HBĐT) - Hiện nay, hầu hết phụ nữ trên địa bàn thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thuỷ) có nguyện vọng tìm kiếm công việc phù hợp ở phạm vi trong tỉnh, trong huyện. Mục đích nhằm có việc làm, thu nhập ổn định lại vẫn đảm đương tốt vai trò, thiên chức làm vợ, làm mẹ chăm lo, vun vén cuộc sống gia đình.


Phụ nữ thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) tìm hiểu thông tin việc làm trong nước tại phiên giao dịch việc làm lưu động.

Chị Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn chia sẻ: Hội có trên 1.600 hội viên tham gia sinh hoạt ở 10 chi hội. Với đặc điểm địa bàn dân cư vùng nông thôn, kinh tế, thu nhập của bà con chủ yếu phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng trọt. Hiện đời sống hội viên của 3 chi hội vùng trong, gồm Lộng, Đệt, Ba Bường khó khăn hơn so với 7 chi hội vùng ngoài. Toàn hội còn 8% hộ hội viên  thuộc diện nghèo.

Vào thời điểm này năm ngoái, Hội Phụ nữ thị trấn đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên mở 2 lớp nghề, gồm 1 lớp chăn nuôi gà thả vườn và 1 lớp đào tạo nghề may công nghiệp. Đối tượng tham gia theo học  có 67 hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số. Kết thúc chương trình đào tạo, cùng với việc được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học nghề ngắn hạn, chị em được trang bị kiến thức áp dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình. Riêng chị em theo học nghề may công nghiệp đều có việc làm ổn định.

Chị Bùi Thị Quế ở khu Đồi là 1 trong 32 hội viên tham gia lớp chăn nuôi gà thả vườn tâm sự: Trước đây, gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, mang tính tự phát theo phong trào. Từ sau khi được đào tạo nghề có chứng chỉ, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, tôi mạnh dạn tăng quy mô đàn gà lên hơn 2.000 con/lứa để có thu nhập cao hơn, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Quá trình đầu tư mô hình, tôi cũng được địa phương khuyến khích, tạo điều kiện được vay vốn ưu đãi từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Trong số 35 hội viên theo học nghề may công nghiệp, nhiều chị em đang đi làm công nhân may khu công nghiệp tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Một số chị như Bạch Thị Thuý, khu Ba Bường; Bùi Thị Thắm, khu Đồi… đang làm việc tại Công ty CP Lạc Thuỷ - Tổng công ty Đức Giang có địa chỉ tại thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ). Từ khi có nghề ổn định, các chị em không còn phải đi làm thuê theo thời vụ với thu nhập bấp bênh.

Chị Bạch Thị Thuý, khu Ba Bường bộc bạch: có nghề nghiệp ổn định, gần nhà là mong ước bấy lâu của tôi. Hiện nay, công ty CP Lạc Thuỷ trả lương từ 5-11 triệu đồng/người/tháng, đồng thời đảm bảo các quyền lợi khác, giúp "giữ chân” người lao động gắn bó lâu dài. Ngoài ra, trên địa bàn còn có cơ sở sản xuất và tiêu thụ mặt hàng mây tre đan truyền thống tạo việc làm cho hơn 40 hội viên. Một số mô hình tiêu biểu do hội viên phụ nữ làm chủ hộ mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm bền vững ở vùng nông thôn, như: mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở khu Đồi có 15 hộ hội viên tham gia, diện tích chuyển đổi gần 8 ha.

Mới đây, thị trấn được chọn làm địa điểm tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động, 80 hội viên phụ nữ đại diện cho các chi hội của khu đã tham gia với mong muốn tìm hiểu thông tin và được tư vấn, giới thiệu việc làm. Cũng theo chị Bùi Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Ba Hàng Đồi, mặc dù đã tích cực tự tạo việc làm nhưng vẫn còn nhiều chị em chưa có việc làm bền vững. Thời gian tới, hội viên phụ nữ nói riêng, người lao động trên địa bàn thị trấn nói chung có nhu cầu được tiếp cận nhiều hơn các chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, mô hình đào tạo nghề, thực hiện tuyển sinh, tư vấn, học nghề và việc làm; các nguồn vốn, dự án hỗ trợ để có cơ hội phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ, giảm nghèo.

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục