(HBĐT) - Ngày 16/12, BHXH Việt Nam tổ chức trao tặng 15 sổ BHXH và 100 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sào Báy và Vĩnh Đồng (Kim Bôi). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam...


Các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao sổ BHXH cho người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kim Bôi. 

Đây là chương trình "Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - xuân Quý Mão” do BHXH Việt Nam tổ chức, được Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam, Ngân hàng CP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Quân đội tài trợ.

Trong năm 2022, BHXH tỉnh đã xây dựng chương trình huy động nguồn hỗ trợ kinh phí đóng BHYT từ các hội, đoàn thể.. để tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho 668 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường trên địa bàn TP Hòa Bình và các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy…

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022, tỉnh Hòa Bình gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sự tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, 58 xã tương ứng với trên 139 nghìn người dân không được Nhà nước cấp thẻ BHYT. 8 xã được công nhận nông thôn mới có gần 20 nghìn người dân tộc thiểu số không được Nhà nước cấp thẻ BHYT. Hiện, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT nên gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế…

Thay mặt UBND tỉnh và người dân được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của ngành BHXH Việt Nam, đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục vận động công chức, viên chức, người lao động, các mạnh thường quân và nguồn lực xã hội hóa cùng hỗ trợ kinh phí, góp sức dệt lưới an sinh trên địa bàn tỉnh.



 Việt Lâm

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục