(HBĐT) - Chiều 14/12, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) tổ chức tọa đàm "Quan niệm đúng - nền tảng thành công của bình đẳng giới (BĐG) ở Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...


Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong những năm qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong 15 năm thực hiện Luật BĐG, công tác BĐG và tiến bộ phụ nữ đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật nhất là kết quả thực hiện chỉ tiêu "Tăng tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị”. Tổng số nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý chiếm 17,7%. Tỷ lệ nữ tham gia BCH cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025 là 17% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 9,6%), tham gia BTV Tỉnh uỷ 17% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 7,7%;); BCH Đảng bộ huyện, thành phố, Đảng bộ khối 18,45% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 14,3%); BCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn 20,24% (nhiệm kỳ 2015-2020 là 19,9%).

Tại hội thảo, các chuyên gia của Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số đã giới thiệu về thực trạng BĐG tại Việt Nam; các khái niệm cơ bản liên quan đến BĐG. Các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác BĐG của tỉnh; phát biểu của đại biểu dân cử (ĐBQH, HĐND) về trực trạng BĐG tại Hòa Bình và vai trò của đại biểu dân cử với 2 nội dung: "Trách nhiệm của đại biểu HĐND trong quá trình tham gia xây dựng văn bản, chính sách liên quan đến BĐG” và "Phát huy vai trò, tiếng nói của nữ đại biểu dân cử đóng góp vào tiến trình đi đến BĐG thực chất”.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với mục tiêu trao đổi, chia sẻ, học tập những kinh nghiệm bổ ích về tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là phát huy được vai trò của các đại biểu dân cử trong quá trình tham gia xây dựng văn bản, chính sách liên quan đến BĐG, các chính sách tác động trực tiếp đến cán bộ nữ như: chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Thời gian tới, cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về BĐG trong các tầng lớp xã hội, coi nhiệm vụ BĐG là nhiệm vụ chính trị quan trọng tại các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để tất cả phụ nữ được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phụ nữ trong tạo việc làm, khởi nghiệp...


H.D

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục