(HBĐT) - Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, tỷ lệ tảo hôn trên địa bàn huyện Lương Sơn đã giảm. Theo thống kê của Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn, năm 2019 huyện có 36 trường hợp tảo hôn, năm 2020 có 23 trường hợp, năm 2021 giảm còn 19 trường hợp, 10 tháng năm nay là 11 trường hợp.


Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn tổ chức tập huấn về công tác dân số cho cán bộ các xã, thị trấn. 

Thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (TH&HNCHT) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2015 - 2025, UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp các ngành chức năng của tỉnh, phòng, ban, đơn vị của huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai đề án. Huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn như: Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ, công chức cấp xã; đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại, hậu quả, hệ lụy do TH&HNCHT cho người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ hoặc là nạn nhân của tảo hôn nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, góp phần giảm thiểu và tiến tới ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS. Với các hình thức: tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh của xã, cấp tờ rơi, tài liệu, lồng ghép trong các cuộc họp thôn, xóm.

Tại xã Thanh Sơn, mặc dù địa bàn dân cư phân bố rộng, công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, song với sự kiên trì của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, tình trạng tảo hôn đã giảm. Năm 2019 toàn xã có 6 trường hợp tảo hôn, năm nay còn 2 trường hợp. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết: UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ làm công tác dân số thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể, trưởng xóm để nắm tình hình, thống kê các gia đình có con trong độ tuổi 15 - 17 để tuyên truyền kiến thức về sức khỏe sinh sản, Luật Hôn nhân và gia đình cho phụ huynh và trẻ vị thành niên.

Trong tháng 12 này, Phòng Dân tộc huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức 4 lớp tập huấn cho 525 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể xã, bí thư chi bộ, trưởng xóm, người có uy tín thuộc các xã: Cao Sơn, Liên Sơn, Cao Dương, Thanh Sơn về các nội dung liên quan đến TH&HNCHT, quy định Luật Hôn nhân và gia đình.

Kết hôn sớm khi chưa đủ tuổi ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng nguồn dân số tương lai. Những đứa trẻ không được nuôi dưỡng tốt, trẻ sinh ra với tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, nguy cơ mang nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Bên cạnh đó, tâm lý, sức khỏe của các bà mẹ ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị ảnh hưởng sau khi kết hôn, sinh con. Thực tế đa số cuộc sống của những cặp tảo hôn thường lâm vào cảnh khó khăn do chưa có kiến thức, hiểu biết để lo cho cuộc sống gia đình.

Đồng chí Quách Xuân Toản, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Lương Sơn cho biết: Để công tác phòng, chống tảo hôn đạt hiệu quả, cần phát huy tối đa trách nhiệm của cán bộ xã, vai trò của các tổ chức đoàn thể ở thôn, xóm, người có uy tín trong tuyên truyền, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn. Trong thời gian tới, Phòng Dân tộc huyện tiếp tục phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, nắm tình hình tảo hôn tại các xã, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về TH&HNCHT…

Thu Thủy


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục