(HBĐT) - Những năm gần đây, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Lương Sơn xác định là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN).


Bà Trần Thị Nội, khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn cùng con dâu hướng dẫn, chỉ dạy các cháu học hành chăm ngoan. 

Ở tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn có hộ bà Trần Thị Nội là một trong những gia đình hạnh phúc kiểu mẫu. Bà Nội chia sẻ: Vợ chồng tôi ở cùng với con trai, con dâu và hai cháu nội. Quá trình chung sống không tránh khỏi những lúc chưa hiểu nhau nhưng quan trọng nhất là vai trò dung hoà của người phụ nữ trong gia đình. Các thành viên biết yêu thương, chia sẻ, vun đắp để không khí gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ.

Cũng theo bà Nội, trong gia đình đa thế hệ chung sống, cái lợi sẽ nhiều hơn, tăng tình cảm gắn kết giữa ông bà, cha mẹ, con cháu. Chính vì vậy mà đôi lần ông bà gợi ý các con ra ở riêng nhưng con trai, con dâu luôn muốn sống cùng bố mẹ.

Tiểu khu Liên Sơn cũng là một trong những địa bàn duy trì hiệu quả hoạt động câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc, thu hút 50 thành viên tham gia. Theo thống kê, tại các Hội cơ sở thuộc Hội LHPN huyện đã thành lập 26 CLB "Gia đình hạnh phúc”, "Không sinh con thứ 3”. Sinh hoạt trong "ngôi nhà chung”, các thành viên CLB cùng trao đổi, chia sẻ, đúc kết kinh nghiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình, nghe tuyên truyền về chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em… Mặt khác, các thành viên được gặp gỡ, giao lưu, tham gia hoạt động văn nghệ, dân vũ, khích lệ tinh thần chị em.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Với vai trò nòng cốt trong tuyên truyền BĐG, VSTBCPN, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, cụ thể: phối hợp với Ban công tác gia đình xã hội tổ chức giao lưu truyền thông chủ đề "Gia đình bình an – xã hội hạnh phúc”; các Hội LHPN xã, thị trấn tổ chức giao lưu văn nghệ tuyên truyền chủ đề "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” và "Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, truyền thông về giữ gìn hạnh phúc trong gia đình và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngoài ra, các chi tổ hội tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt với chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nâng cao chất lượng dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, thu hút đông cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự.

Các hoạt động và nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình được lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong năm 2022, UBND huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Công an huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống mua bán người cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thanh Sơn và Cao Dương; tổ chức hội nghị truyền thông về công tác DS-KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội viên phụ nữ thị trấn Lương Sơn. Bên cạnh đó, huyện tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho các cấp, ngành, các tổ chức xã hội, cha mẹ và trẻ em trong gia đình trên hệ thống đài phát thanh, trang thông tin điện tử và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thìn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Phó trưởng ban VSTBCPN huyện, các hoạt động tuyên truyền lồng ghép về công tác BĐG đã phát huy hiệu quả. Hàng năm, hoạt động Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Quốc tế gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ, Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới… được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, tham gia, góp phần thực hiện chính sách về an sinh xã hội, xây dựng gia đình tiến bộ, no ấm, hạnh phúc, nêu gương tốt, việc tốt, phê phán những hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình. Đến nay, khoảng 80% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về BĐG. Riêng Hội LHPN các xã, thị trấn thành lập 24 CLB "Dân vũ thể thao”, 54 CLB "Văn nghệ thể thao”  3 CLB "Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Mường”.

 Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục