Nguyễn Thanh Thủy 
Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh 

(HBĐT) - Hiện nay, toàn tỉnh có 15.660 người khuyết tật (NKT), trong đó có 3.373 NKT đặc biệt nặng, 9.919 NKT nặng và 2.368 NKT nhẹ. Những năm qua, cùng với chính sách của Nhà nước, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ủng hộ của cộng đồng xã hội, NKT đã có đời sống vật chất, tinh thần dần đi vào ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn còn nhiều NKT gặp khó khăn, nhất là về vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm sóc sức khỏe.


Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh trao quà Tết Quý Mão 2023cho người khuyết tật và trẻ mồ côi xã Thanh Hối (Tân Lạc). Ảnh: B.M

25 năm qua, vào ngày 18/4 hằng năm, khắp nơi trong cả nước đều có các hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng, chào mừng và được coi là ngày hội của NKT. Các tổ chức, tập thể, cá nhân liên quan đến NKT đều có các hành động để hướng đến ngày này, như: giao lưu văn nghệ - thể thao, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, tư vấn và tuyển dụng việc làm, tư vấn kỹ năng sống, hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí... dành cho NKT. Ngày 18/4 hằng năm cũng là dịp để chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, tổ chức của NKT, mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động vì NKT với mục đích khuyến khích sự tham gia của NKT vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo sự hòa nhập - bình đẳng cho cộng đồng NKT.

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh được thành lập theo Quyết định số 469/QĐ-UB, ngày 7/9/1994 của UBND tỉnh. Sau 29 năm hoạt động, Hội luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Trên địa bàn có 2 Hội NKT huyện, Ban Chấp hành tỉnh Hội có 29 thành viên, tổng số 15.600 hội viên NKT ở các huyện, thành phố. Với nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Hội các cấp và hội viên, công tác hội luôn được củng cố, duy trì và phát triển. Công tác đào tạo, dạy nghề cho NKT được duy trì tại các cấp hội; chính sách trợ giúp pháp lý được thực hiện thường xuyên, góp phần hỗ trợ NKT có khó khăn về tài chính. Các trung tâm như: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Trung tâm tư thục Long Thành, Trung tâm dạy nghề Minh Đức, Cơ sở dạy nghề Thuận Hòa... duy trì hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động xã hội hóa được coi trọng, thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. Qua đó từng bước xóa bỏ rào cản, giúp NKT có cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực, đóng góp công sức, trí tuệ vào quá trình phát triển chung của toàn xã hội.

Năm 2022, từ nguồn vận động đạt 741 triệu đồng, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đã tổ chức các hoạt động bảo trợ cho 340 NKT, trẻ mồ côi và người nghèo khác; tặng 33 xe lăn, xe lắc, xe bại não, dụng cụ trợ giúp khác cho NKT; xây mới, sửa chữa 12 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà 235 lượt người, với số tiền 87,5 triệu đồng; dạy nghề, giải quyết việc làm cho 60 người. Năm 2023, Hội phấn đấu huy động toàn xã hội tham gia đóng góp ủng hộ bằng tiền và hiện vật quy ra tiền từ 1 tỷ đồng trở lên. Công tác bảo trợ theo chương trình trọng tâm, gồm nhóm hoạt động trợ giúp về y tế, nhóm trợ giúp về phương tiện đi lại, nhóm trợ giúp cải thiện sinh hoạt, nhóm trợ giúp sinh kế giảm nghèo...

Ngày NKT Việt Nam năm nay có chủ đề "Thể thao - hòa nhập - nỗ lực vươn lên”. Sở LĐ-TB&XH đã có Văn bản số 632/LĐTBXH-BTXH, ngày 14/4/2023 về việc tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày NKT Việt Nam (18/4) gửi đến các ngành, các cấp, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng với toàn xã hội huy động các nguồn lực, tổ chức các hoạt động ý nghĩa giúp NKT có cuộc sống ổn định, phấn khởi, tự tin, vươn lên hòa nhập cộng đồng ở địa phương. Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị có kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ, tờ rơi, giúp mọi tầng lớp nhân dân chuyển biến nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với NKT, từ đó gần gũi hơn, thiện cảm với NKT. Nhiều đơn vị cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi cho NKT, như tổ chức hội thi tiếng hát NKT, thi kéo co cho NKT ở Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, gặp mặt NKT, các cặp đôi NKT xây dựng gia đình tại Trung tâm tư thục Long Thành... Các hoạt động chăm sóc, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc ở các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh cũng được quan tâm thực hiện giúp NKT ổn định sức khỏe.


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục