(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi, quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”. Xác định tầm quan trọng của những "mầm xanh” với tương lai quê hương, đất nước, thời gian qua, tỉnh ta dành nhiều quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục (BVCSGD) trẻ em, chung sức xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh.


Trẻ em phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí tại địa phương.

Theo rà soát của Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh hiện có gần 231.600 trẻ em, chiếm 26,70% dân số. Để công tác BVCSGD trẻ em được thực hiện hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em (BVTE) tỉnh; 10/10 huyện, thành phố có Ban điều hành công tác trẻ em; 151 xã, phường, thị trấn có Ban BVTE. Trong năm 2022, UBND tỉnh và Sở LĐ-TB&XH đã ban hành nhiều văn bản về công tác BVCSGD trẻ em. Các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em các cấp; tặng quà trẻ em dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em; hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác trẻ em cho cán bộ cấp huyện, xã…

Bằng nhiều giải pháp, hoạt động thiết thực, hiệu quả, công tác BVCSGD trẻ em của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận nuôi dưỡng 36 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tại cộng đồng; hướng dẫn kết nối Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111…, góp phần giảm thiểu số lượng trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý, tình cảm, nhận thức, đạo đức xã hội.

Các địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, bố trí nhân lực, ngân sách thực hiện chương trình BVTE trên địa bàn. Lực lượng công an tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nắm bắt tình hình, chủ động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em. Năm vừa qua đã phát hiện, xử lý 18 vụ xâm hại trẻ em, 49 trẻ vi phạm pháp luật, đều giảm so với năm 2021. Ban BVTE cấp xã, người làm công tác BVTE ở thôn, bản luôn theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin về trẻ em trên địa bàn, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình và trẻ khi gặp rủi ro…

Song song với đó, công tác giáo dục trẻ em không ngừng được quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ đi học, vui chơi, giải trí. Quyền tham gia của trẻ em ngày càng được chú trọng. Thông qua lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em đã tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động, trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em; những thông điệp, tâm tư, nguyện vọng của trẻ về các vấn đề liên quan được truyền tải đến lãnh đạo cơ quan chức năng, ban, ngành, địa phương…

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, gia đình, nhà trường và toàn xã hội về công tác trẻ em ngày càng được nâng lên. Hoạt động BVCSGD trẻ em từng bước đáp ứng các yêu cầu của công tác BVTE ở cả 3 cấp độ, dịch vụ BVTE ngày càng phát huy hiệu quả, quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan đến trẻ em được chú trọng hơn. Việc can thiệp, theo dõi, hỗ trợ trẻ em bị tai nạn thương tích, xâm hại tình dục, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, thực hiện kịp thời. Năm 2022, tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, bị xâm hại tình dục đều giảm so với năm 2021”.

Tăng cường quản lý nhà nước của các cấp, ngành đối với công tác BVCSGD trẻ em và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của trẻ em, gia đình, xã hội là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến công tác BVCSGD trẻ em. Bởi vậy, để mọi trẻ em đều được bình đẳng về cơ hội phát triển toàn diện trong môi trường an toàn rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Linh Nhật


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục