(HBĐT) - Tại xã Thanh Sơn, UBND huyện Lương Sơn vừa tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Hơn 300 học sinh trên địa bàn xã Thanh Sơn đã tham gia lễ phát động.


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn tặng quà học sinh nghèo khó khăn xã Thanh Sơn.

Huyện Lương Sơn hiện có gần 27.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 1.600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em nghèo, cận nghèo còn 1.274 em. Số trẻ được nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng là 233 em.

Trong những năm qua, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện để trẻ em được đến trường học tập, chăm sóc trong môi trường thuận lợi, an toàn nhất. Đến nay, toàn huyện có 39/43 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 90,7%. Các chương trình hỗ trợ, tặng quà, tặng học bổng thường xuyên được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn khó khăn, tồn tại như: Các điểm vui chơi chưa có nhiều, các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em còn hạn chế, số lượng trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em vẫn xảy ra và diễn biến phức tạp...

Với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em", phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, trường học và gia đình trong huyện tích cực triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em. Chú trọng dạy trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo hành, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là trong dịp nghỉ hè và trong mùa mưa bão. Thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em... Bố trí, huy động các nguồn lực để hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, khuyết tật, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa...

Nhân dịp này, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Lương Sơn, xã Thanh Sơn đã tặng hơn 70 suất quà cho trẻ em khó khăn xã Thanh Sơn.

Ngay sau lễ phát động, đội tuyên truyền pháp luật trẻ thành phố Hòa Bình đã tổ chức "Phiên tòa giả định" tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục