Chi phí mỗi khóa trại hè lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn xảy ra các vụ trẻ bị đánh, bị xâm hại. Vậy cha mẹ nên làm gì khi gửi con mình đến các trại hè, khóa tu?

Khi trại hè là những trải nghiệm buồn

Mùa hè là thời gian tuyệt vời để trẻ ngủ, nghỉ, để "giải phóng năng lượng" và rèn luyện các kỹ năng mềm. Đây là điều kiện để các em ở thành phố ra khỏi những căn phòng máy lạnh với máy tính, điện thoại, tham gia các hoạt động thể thao và vận động ngoài trời.

Để cho con mình có điều này, trại hè là một trong những giải pháp được nhiều phụ huynh tìm đến. Nhiều khi đơn giản là để có người trông con cho bố mẹ đi làm. Thế nhưng, không ít phụ huynh và các em đã gặp phải những trải nghiệm buồn.

Nghiện game không thể nào cai, một thiếu niên từng được mẹ đăng ký cho tham gia khóa trại hè quân đội trong một tuần, với kỳ vọng cậu có thể rèn luyện tính kỷ luật, tránh xa các thiết bị điện tử, trò chơi online. Tuy nhiên, thứ mà em nhận lại được lại khác xa với kỳ vọng của phụ huynh.

Em chia sẻ: "Em ở trong một căn phòng khá đông, khoảng tầm 10 đến 15 bạn. Ngủ cũng không ngon bởi vì rất nhiều muỗi và kiến ba khoang. Có một vài bạn ngủ trong tiểu đội của em bị đốt sưng rất to ở trên người".

Có trường hợp một cậu bé 15 tuổi do từng bị bạn cướp đồ, bắt nạt trong trại, nên đã xuất hiện những biểu hiện bất thường như lấy trộm đồ, bỏ học và cào cấu người xung quanh và bản thân.

Ma trận trại hè: Cha mẹ cần lưu ý gì trước khi cho con tham gia? - Ảnh 1.

Các học sinh đánh nhau tại trại hè. Một sự việc tương tự vừa xảy ra tuần trước tại một khóa tu tại một ngôi chùa ở Thanh Oai, Hà Nội. Thậm chí, 600 người tu tập trong không gian nhỏ; điều kiện sinh hoạt tối thiểu như nhà vệ sinh, nhà tắm thiếu thốn. Sau khi có phản ánh của phụ huynh, khóa tu tại chùa này đã bị đình chỉ.

Để tránh sự việc tương tự xảy ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những biện pháp cụ thể.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, câu chuyện khóa tu ở chùa Cự Đà là một cái bài học kinh nghiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã có văn bản 208 của Hội đồng trị sự, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, đảm bảo an toàn nhất.

Ma trận trại hè: Cha mẹ cần lưu ý gì trước khi cho con tham gia? - Ảnh 2.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giữa "ma trận trại hè", chọn sao cho phù hợp?

Hoạt động trại hè đang nở rộ nhiều năm trở lại đây, thế nhưng hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh các hoạt động này. Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 27, trong đó có quy định về trách nhiệm của các đơn vị tổ chức các hoạt động hè cho trẻ.

Những năm gần đây, phụ huynh có nhiều lựa chọn khi muốn tìm trại hè cho con mình. Bên cạnh những mô hình được tổ chức nhiều năm và có uy tín, như học kỳ quân đội, trại hè công an, trại hè lính cứu hoả, khóa tu được các đơn vị, tổ chức có chuyên môn đứng ra tổ chức. Còn lại các doanh nghiệp và cá nhân cũng tổ chức các Trại hè kỹ năng sống, trại hè công nghệ thông tin, tiếng Anh, nông trại, chữa lành, rồi trại hè dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình có điều kiện còn có thể cho con tham gia chương trình trại hè ở nước ngoài với chi phí từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Thực tế cho thấy, không phải chương trình nào cũng đúng như quảng cáo và xứng đáng với số tiền mà phụ huynh đã phải bỏ ra.

Trên thực tế cũng đã có nhiều mô hình trại hè hoạt động đúng nghĩa là nơi trẻ có thể được trải nghiệm các hoạt động hè, có thêm kỹ năng mềm và được bảo đảm an toàn. Đây là những trại hè được tổ chức bởi những cá nhân và doanh nghiệp uy tín, có kinh nghiệm lâu năm và được cấp phép. Nội dung sinh hoạt trại hè được xây dựng một cách bài bản và khoa học, thì chắc chắn sẽ hữu ích.

Tại một số trại hè, trẻ có những sự trải nghiệm về cuộc sống như tìm hiểu về tự nhiên, thiên nhiên, rèn luyện thể chất với các môn thể thao, những trò chơi mang tính đồng đội và các kỹ năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh, kĩ năng thoát hiểm thoát nạn.

Ma trận trại hè: Cha mẹ cần lưu ý gì trước khi cho con tham gia? - Ảnh 3.

Ma trận trại hè: Cha mẹ cần lưu ý gì trước khi cho con tham gia? - Ảnh 4.

Nếu đảm bảo an toàn và phù hợp với trẻ, trại hè sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp của mùa hè

Dù khóa học ngắn và có phần "thử thách", nhưng nếu đảm bảo an toàn và phù hợp với trẻ, thì đó sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp của mùa hè và có thể nuôi dưỡng những ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.

"Ai chơi với trẻ con ngày hè?" luôn câu hỏi lớn cho các gia đình.

Mọi trẻ em đều cần được chăm lo để các em luôn được vui chơi, tiếp nhận kiến thức, kể cả trong kỳ nghỉ hè. Và vai trò của các bậc phu huynh luôn là quan trọng nhất.

Dù là chọn trại hè nào, hay gửi con về quê, hay bất kỳ hoạt động hè nào, thì yếu tố "an toàn, khỏe mạnh, lành mạnh" phải luôn được đặt lên hàng đầu. Có như vậy, con trẻ mới có một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa.

Cùng trao đổi về chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay là ông Phan Anh, Giám đốc Hệ thống Giáo dục Genesis.

Theo VTV.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục