(HBĐT) - Dù đã chuyển về khu tái định cư (TĐC) được nhiều năm nay, nhưng hàng trăm hộ dân sinh sống tại các khu TĐC trên địa bàn huyện Kim Bôi vẫn chưa thể ổn định cuộc sống. Việc chưa được cấp sổ đỏ khiến người dân luôn trong tâm trạng thấp thỏm, bất an. Dọc theo các con đường trong khu TĐC, hai bên nhà cửa được xây dựng san sát, kiên cố, nhưng đó là những ngôi nhà thiếu sổ đỏ. Người dân gọi là nhà "chùm gửi” chưa thể an cư.



Suốt 5 năm qua, 30 hộ ở khu tái định cư Mớ Khoắc, thị trấn Bo (Kim Bôi) vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Theo chủ trương di dời dân, gia đình bà Đinh Thị Quyết cùng 67 hộ dân ở khu TĐC xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng trước đây sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét. Năm 2009, chính quyền địa phương thực hiện chủ trương sắp xếp dân cư vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, di dời toàn bộ các hộ dân khu vực nguy hiểm đến khu TĐC ở xóm Đoàn Kết. Gần 15 năm sinh sống ổn định trong khu TĐC nhưng gia đình bà Quyết và 67 hộ dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Bà Đinh Thị Quyết cho biết: Về nơi ở mới chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Đất sản xuất ở một nơi, nhà ở một nơi. GCNQSDĐ chỗ ở cũ thì bị thu hồi, tại nơi ở mới mãi chưa được cấp. Muốn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế mà không được nên chúng tôi rất mong được Nhà nước cấp GCNQSDĐ để yên tâm sản xuất, an cư lạc nghiệp.

Không chỉ người dân khu TĐC xóm Đoàn Kết mà còn 30 hộ dân tại khu TĐC Mớ Khoắc, thị trấn Bo và 30 hộ dân tại khu TĐC xóm Đúp, xã Tú Sơn hiện cũng cùng chung tình cảnh, dù vấn đề này đã nhiều lần "làm nóng” trong các cuộc tiếp xúc cử tri của xã và huyện, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng chí Bạch Công Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: Người dân khu TĐC xóm Đúp chuyển về từ năm 2018. Để bà con yên tâm sản xuất, địa phương đã làm đầy đủ thủ tục gửi Phòng Tài nguyên và môi trường huyện nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được GCNQSDĐ.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhân dân, thời gian qua, huyện Kim Bôi đã xây dựng 3 khu TĐC ở xóm Mớ Khoắc, thị trấn Bo; xóm Đúp, xã Tú Sơn và xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng, tạo chỗ ở mới cho trên 100 hộ dân vùng nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các hộ dân ở các khu TĐC vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Theo đồng chí Bùi Văn Thành, cán bộ địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Vĩnh Đồng, nguyên nhân các hộ dân trong khu TĐC chưa được cấp GCNQSDĐ do hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất chưa được thực hiện tại một số khu TĐC. Thời điểm xây dựng là cấp bách nên các thủ tục về quản lý đất đai chưa kịp thực hiện, trong khi đó, theo quy định của pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép và phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Việc cấp GCNQSDĐ đối với các hộ dân rất quan trọng, tạo điều kiện để người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, đồng thời giúp chính quyền địa phương quản lý lĩnh vực đất đai. Vì vậy, cần sớm thực hiện cấp GCNQSDĐ cho hộ dân ở các khu TĐC để người dân yên tâm an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Dù sống ổn định tại khu tái định cư được gần 15 năm, nhưng gia đình bà Đinh Thị Quyết (ngoài cùng bên trái), xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) vẫn chưa được cấp sổ đỏ.

Bùi Thoa 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục