(HBĐT) - Hang Nhà báo - Cơ sở A2, Báo Nhân Dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) là một trong những địa chỉ đỏ để các thế hệ cán bộ, phóng viên hệ thống báo Đảng đến thăm, hiểu thêm để gìn giữ và tiếp nối truyền thống của lớp người đi trước. Đồng thời, coi đây như lời tri ân người dân địa phương đã từng che chở, chăm sóc, bảo vệ cơ sở báo chí cách mạng trong những năm tháng gian lao.


Cơ sở A2, Báo Nhân Dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) là một trong những địa chỉ đỏ của các thế hệ cán bộ, phóng viên hệ thống báo Đảng. 

Năm 1965, để phòng ngừa Cơ sở A1 Báo Nhân Dân ở  Hà Nội bị hủy hoại do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đảng, Báo Nhân Dân đã lên tỉnh Hòa Bình lựa chọn địa điểm làm cơ sở sơ tán. Được sự giúp đỡ của Tỉnh ủy Hòa Bình, Huyện ủy Lương Sơn, Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã lựa chọn hang đá tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn để xây dựng cơ sở dự phòng. Cơ sở này được mang mật danh "A2” hay "Ấn 2”, sau này người dân thường gọi là "Hang Nhà báo”. Hang có ba cửa, nằm gần nhau nhưng bên trong không thông nhau. Mỗi hang có chiều ngang khoảng 2 - 3m, chiều sâu 20 - 30m. Trong hang có nhiều phiến đá xếp bằng lại không có dòng nước chảy qua nên không bị ẩm ướt và thuận tiện để đồ đạc, máy móc. Bên ngoài hang có lò đúc chữ, kho chứa giấy, buồng phóng ảnh, sắp chữ, khu hậu cần…

Khó có thể nói hết gian nan, vất vả của những người làm báo thời ấy khi vừa phải chống giặc, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ cập nhật thông tin, kịp thời đưa tin tức, bài phản ánh, tuyên truyền đến người dân, đồng bào cả nước. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, nhưng tất cả cán bộ nhà in và tòa soạn luôn trong trạng thái sẵn sàng nhận lệnh để in báo, bảo đảm mạch thông tin không bị gián đoạn. Cơ sở dự phòng tại Cơ sở A2 mặc dù chưa ra số báo nào của Báo Nhân Dân, nhưng cơ sở đã từng in chính thức báo tuần của một số đoàn thể như: Báo Khoa học, Báo Phụ Nữ, Báo Thiếu niên Tiền phong... Đầu năm 1973, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, quân xâm lược Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, cũng từ đó Báo Nhân Dân đã chuyển máy móc về Hà Nội.  

Đến nay, trên vòm Hang Nhà báo còn nguyên dòng chữ khắc trên đá: "Chống Mỹ cứu nước, năm 1965 -1970”, con đường đổ bằng xi măng trắng từ lán dẫn vào cửa hang vẫn còn cho đến ngày nay. Nhà báo Trần Hảo, Trưởng đại diện Báo Nhân Dân thường trú tại tỉnh Hòa Bình chia sẻ: Hang Nhà báo - Cơ sở A2 là niềm tự hào của cán bộ, phóng viên về ký ức hào hùng của các thế hệ cha anh thời chiến tranh. Là niềm động viên tinh thần to lớn để cán bộ, phóng viên nỗ lực phấn đấu rèn luyện thực hiện định hướng đổi mới của Báo Nhân Dân trở thành cơ quan báo chí hàng đầu đưa thông tin chính thống, chính xác của Đảng và Nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của bạn đọc trong nước và quốc tế. 

Với mong muốn Hang Nhà báo là nơi để các thế hệ cán bộ, phóng viên báo Đảng đến thăm, hiểu thêm về thời kỳ gian khó mà hào hùng; đồng thời là minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với Nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước. Báo Nhân Dân đã đề xuất với tỉnh Hòa Bình lập hồ sơ di tích. Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 2997/QĐ-UBND công nhận Cơ sở A2 - Báo Nhân Dân là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. 


Hương Lan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục