(HBĐT) - Công đoàn (CĐ) cơ sở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh có 852 đoàn viên, sinh hoạt tại 7 khối CĐ và 44 tổ CĐ. Thời gian qua, CĐ bệnh viện đã có nhiều hoạt động gắn các phong trào thi đua với nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động... Những hoạt động này góp phần tạo dựng niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức CĐ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân với nhiệm vụ được giao.


Khoa Hồi sức tích cực 1 phối hợp với Phòng Công tác xã hội  (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và các nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mai Châu.

Theo giới thiệu của Ban Chấp hành CĐ bệnh viện, chúng tôi đến thăm Tổ CĐ hồi sức tích cực I - một trong những tổ CĐ tiêu biểu. Bác sỹ CK II Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực I, Chủ tịch CĐ Khối kỹ thuật cho biết: Khoa được CĐ bệnh viện giao thực hiện 2 nhiệm vụ chống khuẩn bệnh viện và 5S. Khoa đã triển khai đến tất cả đoàn viên tham gia, đạt được hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt điều trị bệnh nhân. Bên cạnh đó, khoa chú trọng phối hợp với Phòng Công tác xã hội thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người bệnh nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Bác sỹ CK II Nguyễn Quốc Phương, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, Chủ tịch CĐ bệnh viện cho biết: Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng uỷ bệnh viện và CĐ cấp trên, CĐ bệnh viện luôn chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức các hoạt động. CĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được 100% đoàn viên tham gia. Các phong trào: "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”, "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, "Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, "Hiến máu tình nguyện” thu hút 100% đoàn viên tham gia. Từ các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận ở cả hoạt động chuyên môn và phong trào. Năm 2022, bệnh viện có 28 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu cấp ngành, nhiều đề tài đạt loại giỏi và khá. Năm 2023, có 35 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành đang chuẩn bị nghiệm thu. Nhiều kỹ thuật mới được triển khai như: Nội soi phế quản, nội soi tiêu hoá chẩn đoán và điều trị, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi... đem lại hiệu quả cao trong chẩn đoán, điều trị, giúp người bệnh không phải đi tuyến trên.

Bên cạnh đó, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Hàng năm, CĐ bệnh viện đều tổ chức thi đấu bóng chuyền mềm, kéo co, bóng đá, văn nghệ. CĐ bệnh viện còn tích cực tham gia các hoạt động do CĐ cấp trên phát động. Trong đó, đội bóng đá nam đoạt giải nhất Giải bóng đá ngành Y tế lần thứ I; tham gia hội diễn Công đoàn ngành Y tế đoạt 2 giải A, 1 giải B. Các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết đoạt giải nhì và Chu Minh Tùng đoạt giải ba cuộc thi ảnh "Nét đẹp CĐ và người lao động tỉnh Hoà Bình năm 2023" do LĐLĐ tỉnh tổ chức... 

Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, năm 2022, CĐ BVĐK tỉnh được CĐ ngành Y tế xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của CĐ ngành Y tế; 1 cá nhân được tặng bằng khen chuyên đề của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tập thể CĐ bệnh viện được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen trong chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đồng chí Chủ tịch CĐ bệnh viện cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, CĐ bệnh viện tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện tốt nhiệu vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tiếp tục đa dạng hoá hình thức, biện pháp   tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức CĐ, đoàn viên phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính chất công việc của từng khoa, phòng. Tiếp tục phát động, tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

Hương Lan


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục