(HBĐT) - Sau khi tham gia thực hành phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại nhà máy nơi mình làm việc, chị Hoàng Thị Minh, công nhân Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel, Khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn (Lương Sơn) đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành công tác PCCC tại dây chuyền làm việc cũng như trong khuôn viên nhà máy.


Đội chữa cháy cơ sở Công ty TNHH Midori Apparel, Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn) phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thực hành xử lý tình huống chữa cháy tại đơn vị.

Cũng như chị Minh, anh Hoàng Mạnh Hưng, công nhân Công ty TNHH CAP Global, KCN Lương Sơn sau khi tham gia thực hành diễn tập phương án PCCC&CNCH do công ty phối hợp với Ban Quản lý (BQL) KCN Lương Sơn, BQL các KCN tỉnh, lực lượng PCCC&CNCH chuyên nghiệp Công an tỉnh tổ chức đầu năm 2023 đã luôn đề cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và cảnh giác PCCC. Anh luôn xem đây là một yêu cầu bắt buộc khi bắt đầu mỗi ca làm việc tại nhà máy. 

Không chỉ chị Minh, anh Hưng mà hàng nghìn cán bộ, công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất tại KCN Lương Sơn luôn đề cao ý thức về PCCC trong quá trình làm việc tại đây. Anh Hoàng Trọng Thủy, đại diện Công ty TNHH Midori Apparel cho biết: Đầu tư hoạt động sản xuất tại KCN Lương Sơn từ nhiều năm qua, Công ty TNHH Midori Apparel là đơn vị chuyên sản xuất, gia công trang phục bảo hộ, quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động với trên 1.200 công nhân. Xác định công tác đảm bảo an toàn PCCC là yếu tố sống còn, ngay từ khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, công ty đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác bảo đảm an toàn PCCC. Ngoài việc đầu tư kinh phí mua trang thiết bị PCCC&CNCH chuyên dụng, công ty quan tâm trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho công nhân lao động. Thường xuyên phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tổ chức diễn tập, thực hành các phương án, xử lý tình huống chữa cháy, CNCH. Đến nay, 100% công nhân làm việc tại công ty đều được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH. 

Theo ông Võ Văn Trường, thành viên Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự và mô hình Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC&CNCH KCN Lương Sơn, hiện nay, 100% công ty, nhà máy hoạt động tại KCN đều quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị chữa cháy chuyên dụng tại nơi sản xuất, kho bãi. Các doanh nghiệp, nhà máy chủ động phối hợp đơn vị chức năng thành lập các đội chữa cháy cơ sở với biên chế từ 15 - 25 đội viên. Các đội viên đội chữa cháy cơ sở thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, thực hành kỹ năng sử dụng phương tiện, xử lý các tình huống cháy, nổ với phương châm "4 tại chỗ” nhằm xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ xảy ra trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất.

KCN Lương Sơn hiện có 40 doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Trong đó có 16 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, 24 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước, với tổng số 14.649 cán bộ, công nhân lao động đến từ nhiều địa phương. KCN đã thành lập, ra mắt đội chữa cháy chuyên ngành với 12 đội viên. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn PCCC& CNCH, BQL KCN phối hợp Công an tỉnh, BQL các KCN tỉnh xây dựng và ra mắt mô hình "Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC&CNCH”.

Ông Võ Văn Trường cho biết: Ngay khi tiếp nhận chủ trương và triển khai xây dựng mô hình "Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC&CNCH”, BQL KCN Lương Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong KCN tham gia hưởng ứng; trang bị kiến thức để nắm bắt, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phát hiện, xử lý các tình huống ngay tại cơ sở, từng bộ phận, dây chuyền sản xuất... Nhờ vậy, đến nay, sau hơn 1 năm thành lập, 100% doanh nghiệp trong KCN đã tham gia "Cụm doanh nghiệp an toàn về PCCC&CNCH”; tổ chức vận động, khuyến khích các thành viên trong cụm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, sắp xếp hàng hóa, tổ chức sản xuất an toàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH; kịp thời hỗ trợ nhau theo phương châm "4 tại chỗ” khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Tích cực hướng tới mục tiêu đạt "Doanh nghiệp an toàn về PCCC&CNCH”, hướng tới xây dựng KCN Lương Sơn trở thành KCN bảo đảm an ninh, an toàn, điển hình về an ninh trật tự.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục