(HBĐT) - Thăm hợp tác xã (HTX) trồng thanh long ruột đỏ tại thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy), vườn thanh long rộng lớn được trồng theo hàng lối, điểm trong màu xanh là những quả thanh long chín đỏ thật đẹp mắt. Gần 11 năm qua, cây thanh long ruột đỏ được người dân đem về trồng, trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ thoát nghèo.


Từ năm 2020, sản phẩm thanh long ruột đỏ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Những năm trước, người dân nơi đây chủ yếu trồng cam, bưởi, tuy nhiên không đem lại hiệu quả. Một số hộ đã đến nhiều nơi tìm hiểu, học hỏi các giống cây trồng khác. Được biết thanh long ruột đỏ ở Ninh Thuận là giống cây trồng phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế, một số hộ mạnh dạn đưa giống cây này về, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng thanh long ruột đỏ. 

Từ năm 2016, các hộ liên kết thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà. HTX có 7 thành viên với hơn 20 hộ liên kết sản xuất. Tổng diện tích trồng thanh long của HTX đạt 24 ha, cho năng suất ổn định, chất lượng quả thơm ngon, không chỉ thu hút tư thương từ các vùng lân cận đến thu mua mà còn có thể đủ điều kiện xuất khẩu. Doanh thu từ thanh long đem lại nguồn thu cho HTX hàng tỷ đồng mỗi năm. 
Thanh long là cây chịu nóng và chịu hạn tốt, không kén đất, ít bệnh. Sau khi trồng, chăm bón từ 12 - 18 tháng có thể cho thu hoạch. Từ năm thứ 2 trở đi (sau khi cho quả bói), năng suất quả tăng dần. Thanh long ruột đỏ có vị ngọt thanh, chứa nhiều protein, giàu chất xơ, giàu vitamin và chứa một lượng lớn khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người, giúp tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, thanh long còn có tác dụng thải độc, chống ung thư, làm trắng da và chống lão hóa... 

Là một trong những hộ đầu tiên trồng thanh long ở thị trấn Ba Hàng Đồi, anh Đào Hồng Phú, khu dân cư Quyết Tiến đã gắn bó với cây thanh long ruột đỏ gần 11 năm. Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, anh Phú trồng vài trăm gốc. Đến nay, diện tích thanh long ruột đỏ của gia đình anh hơn 1,6 ha, những cây trồng từ 10 năm trước vẫn cho thu hoạch tốt. Một năm vườn thanh long cho thu hoạch 7 - 8 đợt, mỗi ha cho năng suất hơn 20 tấn quả, giá bán trung bình từ 15.000 - 20.000/kg, càng về cuối vụ giá bán càng cao. Mỗi năm thanh long đem lại cho gia đình anh doanh thu hơn 350 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thếp, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà cho biết: "Hợp đất, khí hậu, chất lượng sản phẩm thanh long ruột đỏ của thị trấn Ba Hàng Đồi dần được khẳng định. Sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, mở ra hướng phát triển cho nông dân nơi đây. Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra ổn định để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế cho các hộ thành viên, góp phần cải thiện đời sống, khẳng định tiềm năng, ưu thế phát triển nông nghiệp của địa phương”.

Đồng chí Bạch Bá Hãn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Hàng Đồi nhìn nhận: Mô hình trồng thanh long ruột đỏ phù hợp với các điều kiện tại địa phương. Nhờ có thị trường tiêu thụ tốt cùng với giá thành ổn định, việc chăm sóc cây không mất nhiều công sức nên thanh long ruột đỏ có thể trở thành cây chủ đạo của địa phương, giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Để đồng hành cùng nông dân trong quá trình phát triển kinh tế, thị trấn tích cực mở các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và giới thiệu, quảng bá sản phẩm thanh long, xây dựng thương hiệu nhằm phát triển ổn định, bền vững.

Hoàng Dương

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục