Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xóm Lòng, xã Yên Trị (Yên Thủy) được thành lập tháng 9/2023. Câu lạc bộ ra đời nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở khu dân cư, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Ông Bùi Ngọc Hân, xóm Lòng, xã Yên Trị (Yên Thủy) đầu tư mô hình nuôi chim bồ câu từ vốn vay tăng thu nhập của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Trước đây kinh tế gia đình ông Bùi Ngọc Hân khá khó khăn. Tham gia câu lạc bộ, được sự tin tưởng của cấp ủy đảng, chính quyền và Hội Người cao tuổi, ông được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ, luôn đầu tàu gương mẫu và là thành viên tích cực tham gia các hoạt động. Sau khi tham gia tập huấn về các hoạt động của câu lạc bộ, được phổ biến về khoản vay tăng thu nhập quy mô nhỏ, khi câu lạc bộ giải ngân vốn ông làm đơn xin vay vốn. Qua họp bình xét vay vốn tăng thu nhập cũng như rà soát các điều kiện, câu lạc bộ thống nhất cho ông Hân vay 7 triệu đồng để nuôi chim bồ câu. Ông Hân chia sẻ: "Từ tháng 9/2023, khi nhận được vốn vay, tôi đầu tư chuồng trại, mua thêm giống chim, phát huy hiệu quả đồng vốn hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình”.

Ông tìm mua giống ở những hộ chăn nuôi có uy tín, lựa chọn những con giống tốt để nuôi, sau hơn 2 tháng phát triển đàn chim lên 35 đôi. Ông Hân chia sẻ thêm: "Nuôi chim bồ câu là mô hình phát triển kinh tế phù hợp với người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn vì đầu tư thấp, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, thời gian nuôi không quá dài, không tốn nhiều công chăm sóc. Từ việc vay vốn tăng thu nhập của câu lạc bộ, gia đình tôi đã có nguồn thu nhập ổn định, trung bình khoảng 45 ngày suất bán 1 lứa chim non với giá đổ buôn 100 nghìn đồng một đôi, mỗi tháng có thu nhập thêm 2 triệu đồng”.

Không chỉ thực hiện tốt mô hình tăng thu nhập mà ở những buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của câu lạc bộ, hay tại các cuộc họp thường kỳ của nhóm tăng thu nhập, ông Hân tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để đạt sản lượng cao, đảm bảo chất lượng tốt đến các thành viên trong câu lạc bộ, giúp cho những thành viên mới bắt đầu nuôi chim có kiến thức để đạt hiệu quả, tạo thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Bùi Xuân Hiền, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Yên Thủy cho biết: "Đến nay, ngoài mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình ông Hân, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xóm Lòng còn cho 12 thành viên vay với tổng số vốn 80 triệu đồng, hàng tháng thu lãi 800 nghìn đồng. Trong đó, 50% được nhập vào quỹ hoạt động của câu lạc bộ, 50% được nhập vào quỹ vốn tăng thu nhập để tiếp tục tăng trưởng. Qua đây có thể thấy mô hình câu lạc bộ mang lại hiệu quả tích cực, các thành viên vay vốn tăng thu nhập đầu tư phát triển mô hình tốt, giúp cải thiện kinh tế, phù hợp với người cao tuổi, giúp người cao tuổi phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp vào phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình trong toàn huyện để phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng của người cao tuổi”.


Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục