Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Những ngày này, các hộ trồng đào ở xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi) hối hả, tất bật với công việc chăm sóc, cắt tỉa cành, tuốt lá cho hoa đào khoe sắc rực rỡ đúng dịp Tết Nguyên đán.




Người dân xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi) chăm sóc đào cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thung Rếch là vùng trồng đào có tiếng của tỉnh. Tận dụng lợi thế, tiềm năng về thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu, người dân xóm Kim Bắc đầu tư nhiều công sức trong việc trồng, chăm sóc, tạo dáng, tạo thế cây hoa đào. Thăm xóm Kim Bắc những ngày này cảm nhận không khí tất bật ở các vườn đào, người dân tích cực chăm sóc, hy vọng hoa đào nở đúng dịp, rực rỡ khoe sắc thắm đón Tết, góp phần phục vụ nhu cầu chơi hoa đào ngày Tết của nhân dân, đồng thời đem lại nguồn thu cho gia đình.

Anh Bàn Bá Thắng, Trưởng xóm Kim Bắc cho biết, toàn xóm có 145 hộ với 550 nhân khẩu. Mỗi năm xóm cung cấp ra thị trường từ 2.000 - 3.000 cành, gốc đào. Gần như 100% hộ trong xóm đều trồng đào, trung bình mỗi hộ trồng khoảng 50 gốc, hộ trồng nhiều từ 400 - 500 gốc, tiêu biểu như gia đình các ông: Bàn Văn Xuôi, Đặng Văn Tuấn, Triệu Văn Dũng, Triệu Văn Thái, Bàn Văn Thành. Nắm bắt được nhu cầu thị trường chơi hoa đào dịp Tết Nguyên đán ngày càng cao, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích với chủ yếu là đào phai, đào bích. Trồng hoa đào giúp người dân có thêm thu nhập mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều năm gắn bó với nghề trồng đào, gia đình ông Bàn Văn Xuôi hiện có vườn đào lớn nhất, nhì xóm Kim Bắc. Cùng với việc trồng, ông thu mua những gốc đào ưng ý của một số hộ trong xóm để ghép, tạo dáng, tạo thế cho cây. Vụ đào Tết năm nay gia đình ông có 2.000 gốc đào, trong đó có 400 gốc đào thế. Ông Xuôi chia sẻ: "Quá trình trồng đào tôi tự trau dồi kiến thức, nghiên cứu tài liệu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Từ đó kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm thực tế để điều chỉnh, phân chia từng giai đoạn chăm sóc cây đào sao cho phù hợp nhất. Để có được những cây đào đẹp, chất lượng, người trồng đào phải kỳ công, tỉ mỉ trong chăm sóc. Việc chăm sóc đào được thực hiện quanh năm, mỗi thời điểm là một công đoạn khác nhau, nhất là thời điểm cuối năm rất quan trọng, quyết định sự thành bại của một mùa vụ. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, cây đào cho hoa đẹp, đúng thời điểm Tết. Ngược lại, nếu thời tiết nắng ấm hay mưa rét phải thực hiện nhiều biện pháp để kích thích hoặc hãm không cho đào nở hoa trước vụ...”.

Bén duyên với nghề trồng đào khoảng 3 năm trở lại đây, gia đình anh Bàn Bá Thắng hiện trồng, chăm sóc 200 gốc đào. Anh Thắng bộc bạch: Để có thể đưa ra thị trường những cành, gốc đào chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng là cả một quá trình trồng, chăm sóc tốn nhiều thời gian, công sức. Mất khoảng 3 - 4 năm mới trồng, chăm được một cây đào trưởng thành, ra hoa và bán ra thị trường. Mỗi công đoạn chăm sóc đều đòi hỏi cẩn trọng, công phu, tỉ mỉ. Bên cạnh đó, người trồng đào cũng gặp phải một số khó khăn về điều kiện khí hậu, hạn chế nguồn nước tưới, thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Hiện nay, ngoài tiểu thương đến mua buôn tại vườn, người dân còn bán lẻ ở địa phương.

Giá bán đào ở xóm Kim Bắc có nhiều mức, dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/cành, từ 2 - 3 triệu đồng/gốc đào.

Trong mỗi gia đình dịp Tết đến, Xuân về, đào là loại hoa không thể thiếu. Sau một năm vất vả chăm sóc, đây là thời điểm người trồng đào ở xóm Kim Bắc tập trung thực hiện các công đoạn cuối trước khi đưa sắc Xuân xuống phố đón Tết.

Linh Nhật


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục