Những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Đa Phúc (Yên Thuỷ) đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm theo từng năm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.


Gia đình bà Trương Thị Di, xóm Sào, xã Đa Phúc (Yên Thuỷ) phát triển chăn nuôi gia súc, cải thiện thu nhập.

Là một trong những hộ nghèo của xã được nhận bò giống từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ông Bùi Văn Nỉu, xóm Sào, xã Đa Phúc chia sẻ: Trước đây gia đình rất khó khăn, từ sự quan tâm của Nhà nước, năm 2019, gia đình được nhận 1 con bò sinh sản. Được chăm sóc tốt nên bò phát triển khoẻ mạnh và đã đẻ 3 con, trong đó 2 con được giao cho 2 hộ nghèo trong xã, 1 con gia đình giữ lại nuôi.

Gia đình bà Trương Thị Di cùng ở xóm Sào cũng được nhận 1 con bò sinh sản, hiện bò phát triển tốt và đã đẻ 1 con bê. Theo bà Di, đợi khi con bê cứng cáp hơn sẽ giao cho 1 hộ nghèo trong xã nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Việc hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc đã góp phần quan trọng giúp đình ông Nỉu, bà Di và nhiều hộ nghèo của địa phương có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Xã Đa Phúc hiện có 8.515 hộ với 6.386 nhân khẩu, sinh sống tại 8 xóm. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng để phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương, căn cứ vào chỉ tiêu giảm nghèo, hàng năm, UBND xã xây dựng các phương án hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo, giao chỉ tiêu cụ thể cho các xóm. Bên cạnh đó, xã tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ các ngân hàng, triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước để các hộ có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế.

Đồng chí Bùi Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết: Để nâng cao đời sống cho người dân và giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, xã đã phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và huyện để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, xã tập trung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ các hộ làm nhà, sửa nhà, phát triển các loại cây, con giống chất lượng cao, tập huấn kiến thức sản xuất, chăn nuôi... Đồng thời, xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể giao cho các thôn, xóm; tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế.

Đối với chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tập trung chỉ đạo, triển khai đến đúng đối tượng, nhất là đối với hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ cây, con giống, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, từ đó thúc đẩy vươn lên trong lao động sản xuất. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 40 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 13%.

Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Kiên cho biết thêm: Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, nhưng để cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao hơn, thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm duy trì, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Mong muốn nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các cấp, ngành cũng như các dự án đưa về địa phương để hỗ trợ bà con thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giúp đời sống ngày một khấm khá với nguồn thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.


Đỗ Hà


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục