Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Bôi ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Một trong số đó là phong trào "Ngày thứ Bảy nông thôn mới”. Thành thông lệ, đến ngày này, bà con các thôn, xóm của 17 xã, thị trấn lại chung tay xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể.


Đoàn viên thanh niên xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) hưởng ứng "Ngày thứ Bảy nông thôn mới" trồng cây xanh tại nhà văn hóa xóm Mỵ.

Ngắm con đường bê tông của xóm được vệ sinh sạch sẽ, hai bên đường trang trí những bồn hoa Mai Vạn Phúc xanh mát, chị Bùi Thị Thương, xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng vui vẻ cho biết: Để có những con đường hoa như thế này, khi được chi ủy, chính quyền xóm triển khai phong trào "Ngày thứ Bảy nông thôn mới", mỗi tháng 1 lần, bà con trong xóm cùng nhau tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, nạo vét kênh mương. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của xóm, xã đổi thay nhiều. Hiện xã đang hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phong trào "Ngày thứ Bảy nông thôn mới” được huyện Kim Bôi triển khai thực hiện từ năm 2019 đến nay, vào thứ Bảy của tuần đầu tiên trong tháng. Hàng tháng, các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể. Tùy vào điều kiện thực tế, mỗi thôn, xóm huy động người dân hưởng ứng "Ngày thứ Bảy nông thôn mới" thông qua việc tập trung quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng; tu sửa, nâng cấp đường làng, ngõ xóm hay trồng hoa, cây xanh ven đường… "Đây là mô hình thiết thực, gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân. Đồng thời, huy động sức mạnh tập thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thiết thực tại địa phương, cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là huy động sự vào cuộc của người dân trong xây dựng nông thôn mới", đồng chí Bùi Văn Hùng, quyền Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa cho biết.

Khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Bôi xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng để người dân thấy được vai trò chủ thể của mình, tự giác tham gia thực hiện chương trình. Nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai rộng khắp, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, như phong trào "Huyện Kim Bôi chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Trong đó, phong trào "Ngày thứ Bảy nông thôn mới” đã dần đi vào nền nếp, tạo  khí thế thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.

Đồng chí Đinh Tất Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Bôi chia sẻ: Hiện nay, phong trào "Ngày thứ Bảy nông thôn mới" đã được triển khai thực hiện tại 158/158 thôn, xóm. Mỗi lần tổ chức huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân. Tùy điều kiện thực tế, các xã, xóm bố trí tổ chức thực hiện các công trình, phần việc phù hợp. Đến nay, huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 14,9 tiêu chí/xã. 


Ngô Hường 
 (Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục