Xác định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) là nhiệm vụ quan trọng, tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo, thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và VSTBCPN. Qua đó khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.




Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Yên Thủy bàn giao phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc cho Công ty CP S Life tại xã Yên Trị.

Hòa chung không khí chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tập thể nữ đoàn viên, người lao động Công ty CP S Life tại xã Yên Trị (Yên Thủy) phấn khởi khi được tổ chức Công đoàn hỗ trợ lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. Đặc thù doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc với gần 300 lao động nữ, việc lắp đặt hệ thống phòng vắt, trữ sữa mẹ có ý nghĩa thiết thực, giúp chị em nuôi con nhỏ yên tâm công tác. Chị Bùi Thị Hương Lý, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP S Life cho biết: "Với ngành nghề có nhiều lao động nữ, tỷ lệ trong độ tuổi sinh đẻ và nuôi con nhỏ chiếm khoảng 80%. Việc hỗ trợ lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc của tổ chức Công đoàn đã giúp lao động nữ yên tâm nuôi con nhỏ, giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị”.

Toàn tỉnh có trên 64.000 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chiếm gần 43.500 người, sinh hoạt tại 10 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, thành phố và 5 Công đoàn ngành. Năm 2023, công tác bình đẳng giới và VSTBCPN luôn được các cấp Công đoàn quan tâm triển khai. Theo đó, Công đoàn các cấp tổ chức trên 700 buổi tuyên truyền về chính sách, pháp luật, bình đẳng giới, dân số - gia đình - trẻ em cho 54.700 lượt nữ CNVCLĐ với hình thức linh hoạt, phù hợp đặc thù của từng ngành, địa phương, đơn vị; tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho 350 cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công; cung cấp 704 cuốn sổ tay công tác nữ công làm tài liệu sinh hoạt cho các công đoàn cơ sở. Thành lập mới 7 Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước tại LĐLĐ huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy và TP Hòa Bình.

100% LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Gia đình Việt Nam 28/6, Phụ nữ Việt Nam 20/10... Các cấp Công đoàn tỉnh tổ chức đa dạng hình thức ôn lại truyền thống, thi nữ công gia chánh, hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà… thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Đối với hoạt động chuyên môn, các cấp Công đoàn phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023 có gần 95% nữ đoàn viên đăng ký thi đua, trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. "Chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” thu hút trên 7.100 lượt nữ CNVCLĐ tham gia; gần 6.600 đề tài, sáng kiến của nữ CNVCLĐ được áp dụng hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng 8.600 suất quà, tổng trị giá 3,298 tỷ đồng. Huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 8 nhà "Mái ấm Công đoàn" kinh phí trên 500 triệu đồng. Phân bổ 656 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm cho 10 hộ gia đình thuộc LĐLĐ các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Yên Thủy, Lương Sơn vay phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khẳng định: Vai trò của đội ngũ nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH địa phương rất quan trọng. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Chú trọng đổi mới các hoạt động, hướng về phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn cho cán bộ nữ công các cấp, Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình và con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng nữ đoàn viên, người lao động có thành tích xuất sắc. Qua đó nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục