(HBĐT) - Trong gần 2 tháng, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã lan rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài triển khai hỗ trợ đợt 1 tại 2 xã Cao Thắng, Thanh Lương (Lương Sơn), hộ bị thiệt hại sau tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh DTLCP ở các địa phương vẫn chưa nhận được tiền. Tâm trạng người chăn nuôi lợn lo lắng, rối bời trước tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhiều hộ đang chăn nuôi cầm cự và không có ý định tái đàn.


Hộ ông Trần Duy Hưng ở khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) sau biến cố đàn lợn bị DTLCP ngậm ngùi để trống chuồng. Ông Hưng cho biết: đàn lợn 11 con gồm 1 lợn nái, 10 lợn choai nuôi lấy thịt bỗng chốc lăn ra ốm, chết. Sau khi cơ quan chuyên môn lấy mẫu, có kết luận lợn bị bệnh DTLCP, đàn lợn của gia đình ông buộc phải đem đi chôn hủy toàn bộ để đảm bảo khống chế, bao vây sự lây lan của dịch bệnh. Cũng từ đó đến nay, ông không còn thiết tha đến việc nuôi lợn trở lại, tạm thời xoay sở cuộc sống bằng cách khác. Theo ông, mặc dù thu nhập của gia đình trông chờ phần nhiều vào chăn nuôi, nhưng quả thực không dám mạo hiểm bởi DTLCP đang hoành hành khắp nơi, đầu ra sản phẩm không tính được.

Gia trại lợn của bà Nguyễn Thị Vân ở xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) có quy mô khá lớn với trên 100 con/lứa. Trong tình hình DTLCP đã xuất hiện tại địa phương, mặc dù chưa uy hiếp trại lợn nhưng những liên đới, tác động của dịch bệnh thì đã có. Bà Vân tâm trạng: Suốt mấy năm nay, chăn nuôi "thất bát" vì giá cả, dịch bệnh. Tưởng rằng lứa lợn này sẽ có lãi chút ít để có thể trả nợ vốn vay ngân hàng đầu tư vào giống, thức ăn, nhưng DTLCP đã dập tắt mọi hy vọng. Giờ muốn xuất lợn, bà bắt buộc lấy mẫu máu trên đàn lợn làm xét nghiệm âm tính với DTLCP. Với đàn lợn từ 100 con trở lên phải lấy ít nhất 28 mẫu máu gửi cơ quan Chi cục Thú y vùng I. Trường hợp mẫu xét nghiệm dương tính với DTLCP thì sẽ phải tiêu hủy cả đàn. Trường hợp cho kết quả âm tính thì lợn mới được tiêu thụ, giết mổ. Tuy nhiên, với chi phí cho xét nghiệm lên tới 544.000 đồng/mẫu như hiện nay, bà Vân phải chi tới gần 16 triệu đồng cho khoảng 30 mẫu. Như vậy, để xuất bán, người chăn nuôi phải chấp nhận chịu lỗ còn giữ lại thì hàng ngày phải bỏ kinh phí duy trì. Thêm vào đó, tiêu thụ gọn cả trăm con lợn trong lúc dịch dã này cũng rất khó.


Sau DTLCP, hộ ông Trần Duy Hưng, khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chưa tính đến việc tái đàn.

Diễn biến DTLCP đã kéo theo hệ lụy nhiều hộ chăn nuôi lợn trong tỉnh lâm vào cảnh nợ nần do vay mượn ngân hàng, không còn khả năng đầu tư và không dám tái đàn. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đàn lợn trong dân hiện còn khoảng 400.000 con, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Dự báo tới đây, với tình hình DTLCP tiếp tục lan rộng đến các xã, xóm trên phạm vi 11/11 huyện, thành phố khiến đàn lợn bệnh bị tiêu hủy nhiều cộng thêm yếu tố thận trọng tái đàn, đàn lợn của tỉnh sẽ còn giảm mạnh. Để tìm nguồn sinh kế khác, bớt rủi ro hơn, nhiều hộ đang chuyển từ nuôi lợn sang đầu tư chăn nuôi gà thay vì để trống chuồng dẫn đến sản xuất chăn nuôi tê liệt.

Cùng với diễn biến DTLCP trên phạm vi cả nước, giá sản phẩm thịt lợn trên thị trường cũng biến động theo, giảm mạnh trong tháng 5 và đảo chiều tăng cao kể từ đầu tháng 6. Hiện tại, giá lợn hơi trên thị trường tỉnh đang ở ngưỡng 42.000 - 43.000 đồng/kg, tăng 10 giá so với tháng trước đó. Có một thực tế là trong lúc dịch bệnh DTLCP, mặc dù giá lợn hơi tăng cao, nhưng vấn đề tiêu thụ lợn rất phức tạp, khả năng tiêu thụ chậm. Để hạn chế sự lây lan DTLCP, hộ chăn nuôi phải thực hiện theo Quy định và hướng dẫn của Bộ NN & PTNT, cụ thể là lợn trong vùng dịch bán ra bên ngoài, kể cả nội tỉnh và ngoại tỉnh đều phải làm xét nghiệm âm tính với DTLCP và giấy chứng nhận kiểm dịch. Đối với giết mổ lợn cũng phải thực hiện nghiêm về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ.

Đồng chí Trần Tiến Trường, Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Một lo lắng nữa là việc lưu hành DLTCP ngoài môi trường sẽ rất lâu và có thể quay lại đe dọa ngành chăn nuôi bất cứ khi nào. Đây cũng chính là một trong những nguyên do tác động đến ngành chăn nuôi lợn khó phát triển được một thời gian dài nữa. Đồng thời, chắc chắn tới đây, nguồn cung thịt lợn rơi vào bối cảnh thiếu hụt sản phẩm, thậm chí bị cạn kiệt, khan hiếm vào dịp cuối năm. Giá lợn hơi có thể sẽ tăng lên ngưỡng 48.000 - 50.000 đồng/kg như Cục Chăn nuôi, Bộ NN & PTNT dự liệu. Tuy nhiên, người chăn nuôi cũng không thể liều lĩnh, bất chấp rủi ro để đầu tư tái đàn. Không riêng chăn nuôi nhỏ lẻ mà hiện nay, ở các trại nuôi lợn tập trung công nghiệp cũng hạn chế tái đàn để giảm thiểu rủi ro diễn biến dịch bệnh. Thị trường vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng lớn. Giải pháp duy nhất để ngăn ngừa, kiểm soát DTLCP là hộ chăn nuôi phải đồng loạt thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Khuyến khích tham gia vào các trang trại, HTX, hạn chế tối đa việc chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, dễ lây lan mầm bệnh.


Bùi Minh


Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục