(HBĐT) - Ngày 6/4, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12 KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Báo Hoà Bình xin giới thiệu toàn văn Kết luận.

Huyện Lương Sơn: Đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính

(HBĐT) - "Thời gian cao điểm nhất của dịch Covid-19 vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2022, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) có tới 19/24 cán bộ, công chức F0. Riêng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chỉ còn 2 cán bộ làm nhiệm vụ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Khắc phục điều kiện "bất đắc dĩ” đó, cán bộ nào F0 sẽ làm việc tại nhà; cán bộ khỏe mạnh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và hỗ trợ công việc cho những đồng chí phải cách ly điều trị Covid-19.

Giữ gìn nhân phẩm, danh dự người đảng viên

Trong các mối quan hệ xã hội, nhân phẩm và danh dự là hai yếu tố tạo nên giá trị, cốt cách của mỗi người. Nhân phẩm, danh dự, uy tín không bỗng dưng hoặc trong một chốc lát có được, mà phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện, dày công vun đắp, được thử thách qua thực tiễn cuộc sống hằng ngày.

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đường lối quốc phòng toàn dân

Đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD) là sự nhận thức nhất quán của Đảng ta nhằm xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chống chủ nghĩa cá nhân trong văn học, nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực tinh thần đặc thù gắn liền với cái tôi chủ thể, sáng tạo bằng cái tôi cá nhân. Cái tôi phải hằn rõ mới có thể làm nên cái cá biệt, cái riêng, vốn là những tiền đề cơ bản để tạo ra cái bản sắc.

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ: Bài 4 - Những kẻ giả danh vì dân và “viên đạn bọc đường”

"Diễn biến hòa bình” là chiến lược của các nước đế quốc và thế lực phản động quốc tế, sử dụng như một phương tiện, công cụ để tấn công các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và những quốc gia tiến bộ nhằm thay đổi thể chế chính trị-xã hội từ bên trong theo hướng có lợi cho họ, bằng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, thực hiện chiến thắng chủ nghĩa xã hội (CNXH) không cần chiến tranh. Chiến lược "diễn biến hòa bình” được Đảng ta xác định là một trong 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Quán triệt tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng

(HBĐT) - Tỉnh uỷ Hoà Bình đã chỉ đạo quán triệt, đổi mới tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân để thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca

Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) bổ sung quy định "Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca".

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ
Bài 4: Những kẻ giả danh vì dân và “viên đạn bọc đường”

"Diễn biến hòa bình” là chiến lược của các nước đế quốc và thế lực phản động quốc tế, sử dụng như một phương tiện, công cụ để tấn công các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và những quốc gia tiến bộ nhằm thay đổi thể chế chính trị-xã hội từ bên trong theo hướng có lợi cho họ, bằng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, thực hiện chiến thắng chủ nghĩa xã hội (CNXH) không cần chiến tranh. Chiến lược "diễn biến hòa bình” được Đảng ta xác định là một trong 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ: Bài 3 - Ngăn những “tổ mối” trong “con đê” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn. Thế nhưng, trong quá trình đó cũng bộc lộ không ít khuyết điểm, hạn chế, nhất là nạn tham nhũng, tiêu cực có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Đây được ví như những "tổ mối” làm gia tăng nguy cơ, thách thức ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ: Bài 2 - Không ngủ quên trên "vòng nguyệt quế"

Nhìn lại chặng đường hơn 35 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhưng chúng ta cũng không ngủ quên trên "vòng nguyệt quế” bởi nguy cơ tụt hậu về kinh tế vẫn hiện hữu.

Đẩy lùi nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ: Bài 1 - Nguy cơ "chệch hướng” và "người thuyền trưởng” vững lái

Ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (từ ngày 20 đến 25-1-1994), Đảng ta xác định 4 nguy cơ cản trở thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta, đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; chệch hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); nạn tham nhũng và tệ quan liêu; "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Các nguy cơ đó có liên quan mật thiết, tác động lẫn nhau.

Sổ tay người giám sát: Liêm chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ

(HBĐT) - Có các giải pháp cụ thể, quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết trúng các điểm nghẽn đang gây cản trở. Cần thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đổi mới công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

(HBĐT) - "Công tác tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) của hệ thống chính trị và công tác dân vận chính quyền (DVCQ) nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác DVCQ, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề thực tiễn đặt ra, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống" - đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết.

Văn hóa trong Đảng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Đảng càng văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền tảng. Khi nói văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng tức là chủ yếu nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của cán bộ, đảng viên.